1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Đảo băng khổng lồ vỡ khỏi Greenland

(Dân trí) - Một đảo băng khổng lồ với diện tích khoảng 260km2, gấp 4 lần đảo Manhattan của New York, đã bị vỡ và tách khỏi hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland. Đây là tảng băng lớn nhất bị vỡ tại Bắc Cực trong gần 50 năm qua.

 
Đảo băng khổng lồ vỡ khỏi Greenland - 1
Đảo băng mới (trong vòng tròn đỏ) tách ra khỏi sông băng Petermann.
 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware của Mỹ cho hay đảo băng đã tách rời sông băng Petermann ở bờ biển phía tây bắc đảo Greenland. Petermann là một trong hai sông băng chính của Greenland.

Đảo băng mới - bị vỡ hôm 5/8 - sẽ đi vào một khu vực hẻo lánh có tên gọi eo biển Nares nằm giữa Greenland và Canada, cách Cực Bắc khoảng 1.000km.

Andreas Muenchow, giáo sư về công trình và khoa học biển tại đại học Delaware, cho hay đảo băng có diện tích 260km2. Lớp băng dầy tới 190m, tương đương 1/2 chiều cao Tòa nhà Empire State Building ở New York.
 
Đảo băng khổng lồ vỡ khỏi Greenland - 2
Sông băng Petermann ở bờ biển phía tây bắc đảo Greenland.
 
Ông Muenchow cho biết trước đó ông đã dự đoán rằng một tảng băng sẽ vỡ ra khỏi sông băng Petermann, vì có dấu hiệu về sự tan chảy này trong 7 hoặc 8 năm nay rồi. Tuy nhiên, ông không nghĩ tảng băng lại lớn đến vậy.
 
 Một nhà nghiên cứu từ Trung tâm băng Canada đã phát hiện vụ đảo băng vỡ từ các hình ảnh vệ tinh NASA được chụp sáng sớm hôm thứ 5 vừa rồi. Các bức ảnh cho thấy sông băng Petermann đã mất 1/4 diện tích.
 
Giáo sư Muenchow cho hay lượng nước từ đảo băng đủ để 2 con sông ở Mỹ như sông Hudson hay Delaware chảy trong hơn 2 năm và đủ để tất cả các vòi nước công cộng ở Mỹ chảy liên tục trong 120 ngày.
 
Đảo băng khổng lồ vỡ khỏi Greenland - 3
Eo biển Nares giữa Greenland và Canada.

Ông Muenchow nói thêm rất khó để xác định liệu đảo băng bị vỡ có phải do ảnh hưởng của việc khí hậu toàn cầu ấm lên hay không vì các ghi chép về nước biển quanh sông băng chỉ được ghi lại kể từ năm 2003.

Các nhà khoa học cho hay 6 tháng đầu năm 2010 là những tháng nóng kỷ lục trên toàn cầu. Hiện tượng thời tiết El Nino đã góp phần khiến nhiệt độ tăng cao, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng hàm lượng khí thải nhà kính do con người thải ra cũng là một trong những nuyên nhân.
 
Đảo băng khổng lồ vỡ khỏi Greenland - 4
Dòng nước biển bên dưới sông băng là một trong những khuyên nhân khiến băng bị vỡ khỏi Greenland.
 
Lần gần đây nhất một đảo băng lớn như vậy tách ra khỏi Greeeland là vào năm 1962. Dòng chảy bên dưới các sông băng là một trong những nguyên nhân chính khiến băng bị tách ra khỏi Greenland.
 
Hồi tháng 2, một tảng băng trôi lớn bằng Vương quốc Luxembourg cũng đã tách ra khỏi Nam Cực.

An Bình
Tổng hợp