1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tuyển cử ở Pakistan

Đảng ủng hộ Tổng thống Musharraf thất bại

(Dân trí) - Đảng ủng hộ Tổng thống Pakistan gần như đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua khi các cử tri đồng loạt bỏ phiếu cho đảng đối lập. Tình hình mới đang đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai của đồng minh Mỹ “hiện diện” tại đây kể từ năm 1999.

Vì là Tổng thống, nên cựu Tổng tư lệnh quân đội Musharraf  không tham gia vào cuộc bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp của Pakistan, nhằm chuyển nước này từ chế độ quân sự sang dân sự, vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bỏ phiếu có thể sẽ quyết định cho số phận của ông.

 

Một quốc hội thuộc về đảng đối lập chắc chắn sẽ nhanh chống tìm cách loại bỏ ông, người đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1999 và là một đồng minh thân cận của Mỹ trong “cuộc chiến chống khủng bố”, cuộc chiến mà hầu hết người Pakistan nghĩ là của Washington chứ không phải của họ.

 

Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua trên khắp Pakistan diễn ra khá yên ả, sau một cuộc vận động tranh cử đầy máu và sau những lo ngại của các đảng đối lập rằng những người ủng hộ ông Musharraf sẽ gây khó dễ.

 

Cuộc tổng tuyển cử đã phải rời từ ngày 8/1 tới ngày hôm qua sau vụ ám sát cựu Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng đối lập Benazir Bhutto vào ngày 27/12 năm ngoái. Vụ ám sát đã dấy lên lo ngại về sự ổn định của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.

 

Đảng Nhân dân Pakistan của cố Thủ tướng Bhutto (PPP) được cho là sẽ giành được những lá phiếu cảm thông, yêu mến từ các cử tri và theo thông tin ban đầu, PPP đang đạt được kết quả tốt.

 

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu không chính thức của Uỷ ban bầu cử cho thấy đảng đối lập lớn khác, do cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đứng đầu, đang dẫn đầu ở tỉnh quan trọng Punjab. Đây là tỉnh chiếm một nửa số ghế trong quốc hội.

 

Một số nhà phân tích cho rằng nhân tố chính gây nên thất bại của đảng ủng hộ ông Musharraf, Liên đoàn hồi giáo Pakistan (PML), chính là Tổng thống Pakistan. “PML không thể tự bảo vệ mình khi uy tín của Musharraf xuống thấp”, biên tập viên Mjeeb-ur-Rehman cho biết.

 

Tỉ lệ ủng hộ ông Musharraf xuống tới mức thấp nhất kể từ năm ngoái, đặc biệt là sau khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ngưng hoạt động của toà án. Nhiều người Pakistan cũng đổ lỗi cho ông và chính phủ do PML lãnh đạo đã gây ra lạm phát, tình trạng thiếu lương thực và cúp điện.

 

Theo các kênh truyền hình, chủ tịch PML Chaudhry Shujaat Hussain, cũng từng làm thủ tướng, đã thất bại tại khu vực bầu cử tỉnh Punjab. Nhiều thành viên nổi bật khác của PML, trong đó có các bộ trưởng trong chính phủ sắp phải ra đi, cũng bị mất ghế trong quốc hội.

 

Trong khi kết quả bỏ phiếu dần được công bố, những nhóm ủng hộ đảng đối lập đã đổ xuống đường phố ở Lahore, Rawalpindi và Karachi ăn mừng.

 

Theo dự kiến, kết quả bầu cử đầy đủ không chính thức sẽ được đưa ra vào cuối ngày hôm nay, 19/2.

 

Trang Thu

Theo Reuters