1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

Việc Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu có hình binh sĩ Nga và coi đó là “bằng chứng” về việc họ có mặt tại miền Đông Ukraine đã bị hoài nghi.

Theo Sputnik News, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 7/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giơ cao một vài tấm hộ chiếu mà ông tuyên bố là của binh sĩ Nga tại Ukraine.
 
“Tôi có mang theo một số hộ chiếu và thẻ căn cước của các sĩ quan và binh sĩ Nga”, ông Poroshenko nhấn mạnh: “Đây là bằng chứng rõ rệt nhất về việc Nga đưa quân vào Ukraine”.
 
Bằng chứng mà ông Poroshenko đưa ra đã bị hoài nghi (Ảnh SputnikNews)
Bằng chứng mà ông Poroshenko đưa ra đã bị hoài nghi (Ảnh SputnikNews)

Trong các bằng chứng mà ông Poroshenko đưa ra có 3 tấm thẻ căn cước dân sự, một thẻ căn cước quân sự được cấp cho đàn ông Nga, dù họ có tham gia quân đội hay không cũng như hai tấm hộ chiếu khác mà thậm chí công dân Nga cũng không cần sử dụng nếu họ muốn đến Ukraine.

Ngay sau khi, ông Poroshenko đưa ra tuyên bố của mình, cộng đồng mạng đã lên tiếng hoài nghi về tính chân thực của các hộ chiếu nói trên và cũng nhanh chóng đăng tải nhiều hình ảnh được chỉnh sửa nhằm chế diễu ông.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Chính phủ Ukraine cung cấp các bản copy của những tấm hộ chiếu mà ông Poroshenko đưa ra để xác minh tính chân thực của những tấm hộ chiếu này. Tuy nhiên, cho đến này Kiev vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này của phía Nga.

“Chúng tôi đã yêu cầu Ukraine cũng cấp bản copy các quyển hộ chiếu kèm theo họ tên đầy đủ của các binh sĩ Nga bởi những tấm hộ chiếu mà Ukraine trưng ra có thể được mua dễ dàng ở chợ đen”, ông Viktor Sorokin, quan chức Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Trước đó, Tham mưu trưởng Ukraine Viktor Muzhenko tuyên bố trên truyền hình nước này rằng, không có bằng chứng việc quân đội Nga tham chiến tại Donetsk và Lugansk./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN