1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đắm phà Hàn Quốc: Tìm thấy 48 thi thể chen chúc trong một cabin

(Dân trí) - Các thợ lặn Hàn Quốc tìm kiếm bên trong chiếc phà chìm đã phát hiện 48 thi thể nữ sinh ở một phòng vốn chỉ có sức chứa 38 người.

Các thợ lặn đã trục vớt khoảng 30 thi thể trong ngày 25/4.

Các thợ lặn đã trục vớt khoảng 30 thi thể trong ngày 25/4.

Một quan chức của hải quân Hàn Quốc cho biết, nhóm nữ sinh được phát hiện chen chúc trong một căn phòng và tất cả đều mặc áo phao.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/4 trên đảo Jindo, Đại tá hải quân Kim Jin-Hwang đã miêu tả những điều kiện khó khăn mà các thợ lặn phải đối mặt.

Ông Kim xác nhận một nhóm thợ lặn đã phát hiện một căn phòng chứa 48 thi thể nữ sinh đều mặc áo phao. Sự tập trung của quá nhiều nạn nhân trong một căn phòng chứng tỏ rằng nhiều người đã chạy vào đây khi chiếc phà bị lật.

Theo ông Kim, việc trục vớt các thi thể khó khăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm họ, vì các thợ lặn không thể ở qua 10 phút trong chiếc phà chìm mỗi lần.

"Hãng tưởng tưởng là một căn phòng bị lộn ngược. Mọi người đều trôi nổi và rất khó để biết chính xác họ đang ở đâu", một trong số các thợ lặn cho biết.

Giới chức tìm kiếm cho hay các thợ lặn cho tới nay mới chỉ tìm kiếm 35 trong số 111 căn phòng trong chiếc phà chìm.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực cho nỗ lực cứu hộ, nhưng thời tiết xấu và các dòng chảy mạnh được dự báo vào 2 ngày cuối tuần có thể cản trở các nỗ lực của họ.

Chiếc phà Sewol đã gặp tai nạn vào lúc 9 giờ sáng ngày 16/4 tại vùng biển ngoài khơi đảo Jindo ở tây nam Hàn Quốc, khoảng 20 km. Trong số 476 người có mặt trên phà, 325 người là các học sinh tại một trường trung học ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, gần Seoul.

Tính tới 4 giờ chiều ngày 25/4, ít nhất 185 người đã được xác định thiệt mạng trong vụ chìm phà, và 117 người hiện vẫn đang mất tích.

An Bình
Theo Yonhap