1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bị cách chức do vi phạm luật chống tham nhũng

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun đã bị cách chức vì vi phạm luật chống tham nhũng và một số vấn đề khác trong thời gian công tác.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bị cách chức do vi phạm luật chống tham nhũng - 1

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun. (Ảnh: Thành Đạt)

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin ngày 6/6 cho biết Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun đã bị cách chức vì vi phạm luật chống tham nhũng Kim Young-ran và các vi phạm khác.

“Đạo luật Kim Young-ran” là một đạo luật nghiêm khắc, có hiệu lực tại Hàn Quốc từ năm 2016. Đạo luật này là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm xóa bỏ nạn tham nhũng của công chức và những người làm việc trong khu vực công.

Theo Yonhap, khi ông Kim Do-hyun và gia đình tham dự lễ khai trương một sân golf tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, họ được cho là đã nhận tiền tài trợ cho chi phí khách sạn và vé máy bay.

Ngoài ra, Đại sứ Kim Do-hyun còn bị cho là cư xử với các nhân viên tại đại sứ quán một cách kiêu ngạo và độc đoán.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa vụ việc của Đại sứ Kim Do-hyun lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương Hàn Quốc và đề xuất hình phạt nặng đối với ông.

Ủy ban Kỷ luật Trung ương Hàn Quốc sau đó quyết định cách chức ông Kim Do-hyun trong cuộc họp vào cuối tháng trước và gần đây đã thông báo cho ông về quyết định này.

Ông Kim Do-hyun, 53 tuổi, công tác tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ năm 1993-2012. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam từ tháng 4/2018. Trước đó, ông từng giữ vị trí lãnh đạo mảng bán điện thoại thông minh tại châu Âu của hãng Samsung Electronics.

Thành Đạt

Theo Yonhap