1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Hàn Quốc tại Ethiopia bị điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay 4/8 đã đệ đơn kiện lên các cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra một đại sứ của nước này ở Ethiopia về hành vi quấy rối tình dục.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim quay lại cảnh nhà ngoại giao Hàn Quốc quấy rối tình dục thiếu nữ Chile năm 2016 (Ảnh: Korea Herald)
Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim quay lại cảnh nhà ngoại giao Hàn Quốc quấy rối tình dục thiếu nữ Chile năm 2016 (Ảnh: Korea Herald)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay đã đệ đơn kiện Đại sứ Kim Moon-Hwan, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Hàn Quốc tại Ethiopia, vì hành vi quấy rối tình dục một số nhân viên làm việc tại đại sứ quán ở thủ đô Addis Abeba, Ethiopia.

“Các hành vi quấy rối tình dục của người đứng đầu phái đoàn ngoại giao nhằm vào nhiều nạn nhân đã được xác minh thông qua một cuộc điều tra kỹ lưỡng”, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Ngoài đệ trình đơn kiện lên các cơ quan tố tụng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng yêu cầu Ủy ban Kỷ luật Chính phủ có hình thức “trừng phạt mạnh tay” đối với Đại sứ Kim. Trong khi đó, giới chức ngoại giao Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, bao gồm cả quốc tịch của các nạn nhân.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn nữa các nhà ngoại giao đang làm việc tại nước ngoài, đồng thời nói rằng bà cảm thấy “ghê tởm” về vụ bê bối này.

Đây là vụ bê bối tình dục thứ hai xảy ra tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Addis Abeba. Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã sa thải một nhà ngoại giao cấp cao làm việc tại đại sứ quán ở Addis Abeba vì hành vi cưỡng bức một đồng nghiệp nữ sau khi người phụ nữ này bị ngất xỉu do uống quá nhiều rượu tại một bữa tiệc tối của đại sứ quán.

Trước đó, một nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Chile cũng bị phát hiện quấy rối tình dục thiếu nữ hồi tháng 12 năm ngoái. Nhà ngoại giao này sau đó đã bị triệu hồi về nước và bị sa thải.

Thành Đạt

Theo AFP