1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan thử tên lửa giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Đài Loan đã tiến hành vụ thử tên lửa nhằm nâng cao năng lực phòng vệ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đang gia tăng.

Đài Loan thử tên lửa giữa lúc căng thẳng  - 1

Đài Loan đã thử tên lửa từ bờ đông và bờ nam hòn đảo (Ảnh: Central News)

Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, hòn đảo này tối 11/6 đã tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa ở bờ đông tại Đài Đông và bờ nam ở Bình Đông. Đây là một phần trong chương trình diễn tập kéo dài 4 ngày và Đài Loan có thể sẽ thử thêm nhiều loại tên lửa. Phía cơ quan nghề cá Đài Loan đã thông báo về địa điểm và thời gian với các ngư dân hoạt động gần khu vực thử nghiệm.

Phía cơ quan phòng vệ Đài Loan từ chối tiết lộ về loại tên lửa đã được thử nghiệm. Đây là khí tài do Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan chế tạo, và nằm trong kế hoạch tự phát triển vũ khí của hòn đảo với mục tiêu nâng cao năng lực phòng thủ. 

Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn lời giới chuyên gia quân sự nói rằng vũ khí bắn từ Bình Đông có thể là Sky Bow-3, tên lửa đất đối không tầm bay 200 km, được thiết kế để đánh chặn tên lửa dẫn đường. Cũng theo các nguồn tin, tên lửa Sky Bow-3 đã bắn hạ tên lửa phóng từ Đài Đông trong cuộc thử nghiệm.

Vụ thử tên lửa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan đang có dấu hiệu gia tăng khi cả Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan đều đang đẩy mạnh triển khai quân sự. Hồi đầu tuần, các tiêm kích Su-30 của Trung Quốc bị cáo buộc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan và hòn đảo đã điều máy bay ra chặn và cảnh báo máy bay của Bắc Kinh đổi hướng. Trước đó vài giờ đồng hồ, một máy bay vận tải quân sự C-40A của Mỹ cũng đã thực hiện một chuyến bay xuyên qua không phận Đài Loan.

Trung Quốc luôn Đài Loan là một tỉnh và tuyên bố sẵn sàng dùng mọi biện pháp, kể cả vũ lực, để thống nhất hòn đảo.

Bắc Kinh ngày 11/6 đã chỉ trích việc Mỹ đưa máy bay di chuyển qua Đài Loan là hành động “gây hấn”, đi ngược lại luật quốc tế. Trong khi đó, Đài Loan xác nhận đã cho phép máy bay Mỹ đi vào không phận của hòn đảo.

Dù Mỹ và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức, Washington coi hòn đảo là một đối tác về kinh tế và quân sự. Đài Loan cũng là một trong những vấn đề “gai góc” nhất trong quan hệ Mỹ - Trung hiện nay.

Đức Hoàng

Theo SCMP