1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trưởng công tố Macau bị bắt, nghi tham nhũng “khủng”

(Dân trí) - Cựu trưởng công tố Đặc khu hành chính Macau tối 27/2 đã bị bắt khi đang tìm cách lên phà sang Hồng Kông, trong một vụ điều tra tham nhũng có quy mô hàng triệu USD.

Ho Chio-meng, cựu trưởng công tố Macau bị cáo buộc dính líu đến vụ tham nhũng hơn 5 triệu USD từ các dự án công. (Ảnh: SCMP)
Ho Chio-meng, cựu trưởng công tố Macau bị cáo buộc dính líu đến vụ tham nhũng hơn 5 triệu USD từ các dự án công. (Ảnh: SCMP)

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng của Hồng Kông, ông Ho Chio-meng, cựu trưởng công tố Macau bị tình nghi nhận nhiều triệu USD tiền lại quả từ các nhà thầu được giao thực hiện các dự án công.

Ho, từng là quan chức cấp cao trong Ủy ban Chống tham nhũng Macau, bị cơ quan chống tham nhũng bắt khi đang chuẩn bị lên phà sang Hồng Kông, và bị giam tại nhà tù Coloane.

Cáo buộc khẳng định Ho Chio-meng cùng một lượng chưa xác định cựu quan chức tại cơ quan công tố đã bỏ túi 5,33triệu USD tiền lại quả, từ các dự án công với tổng mức đầu tư gần 21 triệu USD.

Ủy ban Chống tham nhũng Macau xác nhận một cuộc điều tra đang được thực hiện đối với “một cựu lãnh đạo” của văn phòng công tố. Ủy ban này cho biết nhận được đơn khiếu nại hồi năm ngoái và đã tiến hành điều tra nhiều cựu quan chức cơ quan công tố.

Đến nay, Ho Chio-meng là quan chức cao cấp thứ hai phải đối diện cáo buộc tham nhũng tại thành phố này. Ho từng là trưởng công tố từ năm 1999 đến năm 2014, khi chính quyền thành phố tiến hành một cuộc cải tổ diện rộng.

Điều tra ban đầu cho thấy các cựu quan chức công tố đã hậu thuẫn một số công ty nhất định. Trong giai đoạn 2004 – 2014, những công ty này được cho là đã được giao thực hiện nhiều dự án của văn phòng công tố, trị giá 21 triệu USD. Trong số này, các nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ túi ít nhất 5,33 triệu USD.

Các cựu quan chức Văn phòng Công tố và lãnh đạo các công ty trên đang bị tình nghi gian lận, can dự vào hoạt động kinh doanh, lạm dụng quyền lực và làm giả hồ sơ, giấy tờ. Tất cả những người liên quan đều đã bị cấm đi khỏi Macau và đình chỉ mọi chức vụ.

Ho từng được xem là một đối thủ của nhà lãnh đạo Macau Fernando Chui Sai trước khi ông Chui tái tranh cử năm 2014.

Đây là vụ bê bối tham nhũng chấn động nhất Macau kể từ năm 2009, khi cựu bộ trưởng giao thông Ao Man-long bị tuyên án 28,5 năm tù giam, sau khi bị phát hiện nắm giữ gần 5 triệu USD tài sản có được một cách phi pháp.

Thanh Tùng

Theo SCMP