1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy chính thức bị điều tra

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức bị điều tra về các cáo buộc nhận tiền tài trợ trái phép từ nữ tỷ phú giàu nhất nước Pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2007.

Ông Sarkozy và nữ tỷ phú Bettencourt.
Ông Sarkozy và nữ tỷ phú Bettencourt.

Ông Sarkozy bị cáo buộc nhận hàng chục nghìn euro từ tỷ phú Liliane Bettencourt, hiện 90 tuổi, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal và cũng là người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.

Cựu lãnh Pháp phủ nhận các cáo buộc. Luật sư cho hay ông Sarkozy sẽ gửi đơn kiện chống lại quyết định “bất công và nhảm nhí” của tòa án.

Thẩm phán Jean-Michel Gentil, người đứng đầu cuộc điều tra, hôm 21/3 đã bất ngờ triệu tập ông Sarkozy tới một phiên điều trần trực tiếp với quản gia của bà Bettencourt, ông Pascal Bonnefoy, tại thành phố Bordeaux.

Thẩm phán Gentil muốn xác định xem ông Sarkozy có thường xuyên gặp bà Bettencourt hay không vào năm 2007. Trong khi ông Sarkozy khẳng định chỉ gặp bà Bettencourt một lần vào năm đó, thì quản gia Bonnefoy lại đưa ra thông tin khác hẳn.

Sau cuộc điều trần, các công tố viên cho hay cựu Tổng thống đã bị điều tra chính thức vì lợi dụng tài chính bà bà Bettencourt.

Theo luật của Pháp, quyết định điều tra của tòa án là bước chuẩn bị cho việc buộc tội chính thức.
 
Trước đó, ông Sarkozy đã ám chỉ rằng ông đang cân nhắc tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Các nhà quan sát cho hay kết quả cuộc điều tra lần này sẽ quyết định liệu ông Sarkozy có trở lại chính trường hay không.

Hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã lục soát nhà của ông Sarkozy sau khi ông hết quyền miễn trừ tổng thống.

Ông Sarkozy đã bị tuyên bố là một nhân chứng quan trọng hồi tháng 11 năm ngoái, đồng nghĩa với việc ông là nghi phạm nhưng chưa chính thức bị buộc tội.

Ông Sarkozy gặp bà Bettencourt thời còn là thị trưởng khu ngoại ô giàu có tại Paris và có quan hệ thân thiết với nữ tỷ phú này trong nhiều năm. Ông thường tới thăm biệt thư của gia đình bà Bettencourt.

Các đại diện của bà Bettencourt được cho là đã đã giao 150.000 euro tiền mặt cho các trợ lý của ông Sarkozy trong chiến dịch tranh cử năm 2007, vốn đưa ông trở thành tổng thống.

Theo luật của Pháp, các khoản tài trợ cá nhân cho chiến dịch tranh cử bị giới hạn 4.600 euro.

Cựu nhân viên kế toán của bà Bettencourt, Claire Thibout, đã cáo buộc thủy quỹ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy khi đó, Eric Woerth - người sau đó trở thành Bộ trưởng ngân sách - đã đích thân nhận số tiền trên.

Ông Woerth cũng đang chính thức bị điều tra về khoản tiền 150.000 euro nói trên. Cả ông Woerth và bà Bettencourt đều khẳng định không làm gì sai trái.

An Bình
Theo BBC