1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thaksin cáo buộc luật pháp Thái đối xử không công bằng

(Dân trí) - Hôm nay, 11/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã công bố quyết định xin tị nạn chính trị ở Anh, nói rằng ông và gia đình không được đối xử công bằng dưới hệ thống luật pháp của Thái hiện do các đối thủ chính trị kiểm soát.

Tuyên bố của ông Thaksin được đưa ra từ London và phát sóng trên các kênh truyền hình Thái Lan vào khoảng giữa trưa hôm nay, 11/8. Ông và vợ, bà Pojaman, đã không trở lại Bangkok theo như dự kiến để có mặt tại tòa nghe các cáo buộc tham nhũng.

 

“Vợ tôi và tôi đã tới Anh sinh sống. Nếu may mắn, tôi sẽ trở lại và chết trên đất Thái giống như bao người Thái khác”, ông Thaksin nói.

 

Ông Thaksin giải thích việc xin tị nạn ở Anh là vì ông và gia đình không được đối xử công bằng tại các tòa án ở Thái Lan, vốn bị can thiệp bởi các đối thủ chính trị.

 

Cựu Thủ tướng nói thêm rằng ông và gia đình không được đối xử công bằng kể từ cuộc đảo chính ngày 19/9/2006 nhằm lật đổ chính quyền khi ông đang tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

 

Ông Thaksin còn nói các đối thủ chính trị của ông đã làm tất cả để “hất” ông ra khỏi chính trường Thái Lan, thậm chí còn muốn ám sát ông.

 

Theo kế hoạch, cựu Thủ tướng Thaksin và bà vợ Pojaman phải bay từ Bắc Kinh về Bangkok hôm qua sau khi dự lễ khai mạc Olympic hôm 8/8.

 

Tuy nhiên, hai vợ chồng đã không lên chuyến bay quốc tế 615 của Hãng hàng không Thai Airways, làm nảy sinh những tin đồn rằng cựu Thủ tướng đã bay sang Anh, nơi ông sở hữu một căn hộ sang trọng ở London và câu lạc bộ bóng đá Manchester City, để xin tị nạn chính trị.

 

“Chuyện xảy ra với tôi và gia đình giống như là quả mọc ra từ một cây có độc - vì thế quả cũng sẽ bị nhiễm độc”.

 

“Tôi đã nghĩ tôi có thể chứng minh sự vô tội và được đối xử công bằng. Đó là lý do tôi trở lại Thái Lan vào ngày 28/2. Nhưng tình hình càng trở nên xấu hơn”.

 

“Tôi cũng liên tục nhận được những thông tin cho biết cuộc sống của tôi không an toàn. Khi tôi đi lại, tôi phải sử dụng xe chống đạn. Đây là thành quả mà tôi nhận được từ việc tình nguyện phục vụ đất nước, nhà vua và nhân dân”.

 

Ông Thaksin và bà vợ Pojaman phải đối mặt với hàng chục lời buộc tội và các cuộc tham nhũng, hành động phi pháp. Cả hai người đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này.

 

Hồi tháng trước, bà Pojaman đã bị kết án 3 năm tù vì tội trốn thuế.

 

Ánh Ninh
Theo AP