1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức Trung Quốc bị nghi tham nhũng xin tị nạn tại Mỹ

(Dân trí) - Một qựu quan chức cấp cao Trung Quốc đã đệ đơn xin tị nạn tại Mỹ sau khi bị bắt giữ tại quốc gia này.

Bà Yang khi còn tại vị (Ảnh: 

Bà Yang khi còn tại vị (Ảnh: Xinhua

Tân Hoa xã ngày 11/6 đưa tin bà Yang Xiuzhu, cựu Phó Chủ tịch thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, đã đệ đơn xin tị nạn lên một tòa án ở New York. 

Trước đó, bà Yang nằm trong danh sách 100 quan chức bị tình nghi đã chạy trốn ra nước ngoài sau khi dính líu tới cáo buộc tham nhũng và trở thành đối tượng truy nã trong "thông báo đỏ" của Interpol. 

Theo Tân Hoa xã, bà Yang đã xuất hiện với trang phục của phạm nhân với đầu tóc gọn gàng khi xuất hiện tại tòa án nêu trên.  
 
Hiện văn phòng luật sư của bà Yang tại Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào. 

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc và Mỹ có "mối quan hệ tốt" trong cuộc chiến chống tham nhũng. 

"Bà Yang Xiuzhu đang là nghi phạm dính líu tới các vấn đề tham nhũng tại Trung Quốc. Mỹ cần phải sớm trao trả bà Yang ngay khi có thể để luật pháp Trung Quốc có thể được thực thi", ông Hồng Lỗi cho biết trong một cuộc họp báo. 

Năm 2003, bà Yang đã sang Singapore rồi đổi tên và lên kế hoạch bay tới New York. Sau đó, bà này đã bị bắt giữ ở thành phố Amsterdam của Hà Lan năm 2005 song giữa Trung Quốc và Hà Lan không có thỏa thuận về dẫn độ. Hiện chưa rõ tại sao bà Yang lại bị bắt giữ ở Mỹ. 

Thời gian qua, chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thu được nhiều thành quả tại Trung Quốc. 

Tuy nhiên, chiến dịch trên bị đánh giá vẫn để "lọt" nhiều quan tham, những người đã chạy sang các quốc gia mà Trung Quốc chưa ký kết thỏa thuận về dẫn độ như Mỹ hay Canada. 
 
Ngọc Anh 
Theo AFP