1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tranh cử

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tranh cử - 1

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, sau khi nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, cựu Phó Tổng thống Mike Pence thông báo sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa, nghĩa là sẽ cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, các nguồn thạo tin cho hay, ông Pence sẽ mở màn chiến dịch tranh cử của mình bằng một video và bài phát biểu tại Iowa - một trong những bang đề cử ứng viên sớm nhất.

Mặc dù từng là "phó tướng" của cựu Tổng thống Trump, song ông Pence ngày càng xa cách với ông Trump. Mối quan hệ giữa họ dường như trở nên căng thẳng khi ông Pence từ chối ủng hộ nỗ lực của cấp trên về việc đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Đảng Cộng hòa đang lên dây cót cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ngoài ông Trump và Pence, một số nghị sĩ đã tuyên bố tranh cử, trong đó có thống đốc Florida Ron DeSantis, thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley. Thống đốc North Dakota Doug Burgum, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie được cho là cũng sẽ công bố tranh cử trong tuần này.

Số lượng ứng viên quá đông khiến nhiều đối thủ của ông Trump lo ngại phiếu bầu sẽ bị chia rẽ, dẫn tới việc cựu tổng thống Mỹ giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Theo Reuters