1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ngoại trưởng Mỹ Powell ủng hộ Obama: “Đòn đau” với McCain

(Dân trí) - Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, thành viên đảng Cộng hoà theo đường lối ôn hoà, vừa tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama trong chương trình diễn ra tối chủ nhật 19/8 “Meet the Press” của kênh NBC.

Tuyên bố này phần nào cho thấy ông Powell giữ một khoảng cách với chính sách đối ngoại của đảng Cộng hoà, vốn trước đây không khiến ông mấy khi hài lòng. Ông Powell cảm thấy không hài lòng khi vây quanh ông bạn già McCain là các cố vấn thân cận của những  nhân vật tân bảo thủ có uy tín như Randy Scheunemann, người khởi xướng thành lập uỷ ban giải phóng Iraq.

 

Sự ủng hộ của ông Powell đối với ông Obama là cú đánh mạnh đối với ông McCain vì hai người vốn được biết đến là có quan hệ khá thân mật trên chính trường. Lựa chọn của cựu ngoại trưởng Mỹ rất được trông đợi vì ông Powell là chính trị có ảnh hưởng khá lớn đối với các cử tri độc lập và các cử tri ôn hoà ủng hộ đảng Cộng hoà, đối tượng cử tri mà hai ứng viên tổng thống tranh giành, lôi kéo rất quyết liệt trong giai đoạn tranh cử nước rút.

 

Ngày 19/10, trong cuộc trò chuyện trên kênh NBC, ông Powell cũng không quên đưa ra lời khen ông McCain “có thể sẽ là một tổng thống tốt”, nhưng theo ông, vấn đề đặt ra là cách tiếp cận các vấn đề hiện nay giữa đảng Cộng hoà và ông McCain đang ngày gắn bó chặt chẽ. “Chúng ta cần một tổng thống không bị trói buộc phải tuân theo các chính sách mà chúng ta đã tuân thủ trong những năm gần đây”, ông Powell phát biểu.

 

Cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ không tham gia vận động cho ứng cử viên đảng Dân chủ, nhưng để ngỏ khả năng có thể sẽ tham gia trong chính quyền mới nếu ông Obama đắc cử. Quy tụ được một thành viên đảng Cộng hoà trung dung đối với ông Barack Obama không phải là thừa vì theo cuộc thăm dò của Zogby công bố ngày 19/10, ông Obama chỉ dẫn trước đối thủ 3 điểm. Tuyên bố của ông Powell sẽ giúp ông có được lá phiếu ủng hộ của các cử tri độc lập, trong khi chỉ còn 2 tuần sẽ diễn ra bầu cử tổng thống.

 

Ngọc Nhàn

Theo Le Nouvel Observateur