1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu kỹ sư Mỹ lĩnh 2 năm tù vì âm mưu trộm bí mật công nghệ cho Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một tòa án Mỹ đã tuyên phạt Xiaoqing Zheng, cựu kỹ sư của hãng General Electric, 2 năm tù vì âm mưu trộm bí mật quân sự cho Trung Quốc.

Cựu kỹ sư Mỹ lĩnh 2 năm tù vì âm mưu trộm bí mật công nghệ cho Trung Quốc - 1
Các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ Xiaoqing Zheng tại nhà riêng ở thành phố Niskayuna, bang New York hồi năm 2018 (Ảnh: SCMP).

Thẩm phán Mae Avila D'Agostino từ tòa án quận Bắc New York hôm 3/1 đã tuyên phạt Xiaoqing Zheng, 59 tuổi, đến từ thành phố Niskayuna, bang New York 2 năm tù giam với tội danh âm mưu chiếm đoạt bí mật công nghệ để chuyển giao cho phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Zheng cũng bị phạt 7.500 USD và chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Theo các công tố viên, ông Zheng từng là cựu kỹ sư chuyên về kỹ thuật turbine tại văn phòng của GE Power, công ty con của hãng General Electric ở thành phố Schenectady, bang New York từ năm 2008 đến thời điểm bị bắt giữ vào năm 2018.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã tìm thấy đầy đủ bằng chứng về âm mưu của Zheng nhằm đánh cắp công nghệ turbine mặt đất và turbine trên không để chuyển giao cho các công ty, viện nghiên cứu và trường đại học có trụ sở ở Trung Quốc.

"Đây là một trường hợp gián điệp kinh tế điển hình. Zheng đã lợi dụng vị trí và sự tin tưởng của mình để phản bội công ty chủ quản và âm mưu với phía Trung Quốc để đánh cắp bí mật công nghệ của Mỹ", Phó Tổng Chưởng lý Mỹ Matthew Olsen nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 11 một tòa án liên bang ở thành phố Cincinnati đã tuyên phạt một công dân Trung Quốc 20 năm tù giam sau khi người này bị buộc tội trộm bí mật công nghệ từ một số công ty hàng không vũ trụ của Mỹ.

Theo Reuters