1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sang viếng Chủ tịch Triều Tiên

(Dân trí) - Hai phái đoàn tư nhân, dẫn đầu bởi cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và nữ chủ tịch tập đoàn Hyundai, hôm nay đã lên đường tới Bình Nhưỡng để chia buồn về cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

 
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sang viếng Chủ tịch Triều Tiên - 1

Bà Lee Hee-ho (trái) và bà Hyun Jeong-eun đã lên đường tới Triều Tiên vào sáng nay.
 
Bà Lee Hee-ho, 89 tuổi, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, dẫn đầu phái đoàn gồm 13 người; trong khi bà Hyun Jeong-eun, 56 tuổi, phu nhân cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-hun, dẫn đầu một phái đoàn khác gồm 5 người. Họ đã rời Hàn Quốc để tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày.

“Tôi nghĩ đó là một điều nên làm nhằm gửi những lời chia buồn vì ông Kim Jong-il cũng từng cử một phái đoàn chia buồn tới Seoul khi chồng tôi qua đời hồi tháng 8/2009”, bà Lee cho biết trong một thông điệp bằng văn bản được trợ lý của bà đọc lên trước khi vượt qua biên giới.

“Tôi hi vọng rằng chuyến thăm của chúng tôi tới Triều Tiên sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa 2 miền”, bà Lee nói.

Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép 2 người phụ nữ thực hiện chuyến đi vì Triều Tiên từng cử các phái đoàn chia buồn riêng rẽ tới Seoul sau khi chồng họ qua đời.

Tuy nhiên, 2 phái đoàn sẽ không tham dự lễ tang của ông Kim Jong-il, dự kiến diễn ra ra vào thứ Tư này. Không quan chức chính phủ, các chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng khác của Hàn Quốc có mặt trong 2 phái đoàn.
 
Hai phái đoàn dự kiến sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ với một số quan chức Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vào hôm nay trước khi tới viếng Chủ tịch Kim Jong-il, theo Bộ thống nhất Hàn Quốc.

Không rõ là Đại tướng Kim Jong-un, con trai út của ông Kim Jong-il và được tin sẽ kế vị cha, có nằm trong số các quan chức Triều Tiên gặp gỡ 2 phái đoàn hay không.

Hồi tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Triều Tiên sau sự ra đi đột ngột của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Tuy nhiên, Seoul quyết định không cử phái đoàn chính thức tới lễ tang. Bình Nhưỡng đã chỉ trích Hàn Quốc vì quyết định này.

Cựu Tổng thống Kim Dae-Jung và cố lãnh đạo Kim Jong-il đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên trong lịch sử hồi năm 2000, còn tập đoàn Hyundai đã mở đường cho các dự án kinh tế xuyên biên giới.

Cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-hun đã từng gặp ông Kimg Jong-il vài lần trong quá khứ.

Hai phái đoàn dự kiến trở về Hàn Quốc vào ngày mai.

An Bình
Theo Xinhua, AFP