1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cuộc khủng hoảng Gaza 25 giờ qua

(Dân trí) - Trụ sở Liên Hợp Quốc, bệnh viện, cơ quan báo chí… trở thành mục tiêu của đạn pháo Israel, một quan chức cấp cao Hamas thiệt mạng, nỗ lực đạt được một thoả thuận ngừng bắn “đã có tiến bộ”… là những diễn biến chính xung quanh cuộc khủng hoảng tại Gaza 25 giờ qua.

Cuộc khủng hoảng Gaza 25 giờ qua  - 1

Hai phụ nữ Palestine bật khóc vì mất người thân

 

*Tại Gaza: Lực lượng Israel đã tiến sâu vào trung tâm Gaza, giết thêm một quan chức cấo cao của Hamas, trong khi pháo kích của lực lượng này đã bắn trúng khuôn viên trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Gaza, làm kho dự trữ lương thực bị cháy. Tổng thư ký Ban Ki-moon đang có chuyến thăm Trung Đông gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn”. Ông cho biết chính Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cũng phải thừa nhận đây một “sai sót nghiêm trọng”.

 

Theo người phụ trách các hoạt động ở Gaza của Cơ quan Cứu trợ và Công tác Liên Hợp Quốc, ông John Ging, khuôn viên của tổ chức này đã trúng đạn khoảng 6 lần trong vòng gần 2 giờ, trong khi hơn 700 dân thường đang trú ẩn ở đây. Suốt quãng thời gian này, các quan chức Liên Hợp Quốc đã cố liên lạc với phía Israel để thúc giục ngừng bắn vào khu vực này. Các xe trở đồ cứu trợ đã không thể ra khỏi trụ sở để tiếp tục hoạt động phân phát lương thực.

 

Trong khi đó, một vụ không kích của Israel vào khu tị nạn Jabalya đã khiến Bộ trưởng Nội vụ của Hamas là Saeed Seyyam, con trai ông và hơn 10 người khác thiệt mạng. 

 

Đêm hôm qua, pháo cũng đã rơi xuống gần bệnh viện Quds của Thành phố Gaza, nơi nhiều gia  đình đang trú ẩn, khiến toà nhà của bệnh viện bốc cháy và hàng trăm người lại phải sơ tán. Theo các tổ chức viện trợ, hành động này càng khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza thêm  nghiêm trọng và gia tăng căng thẳng giữa Israel và cộng đồng quốc tế, ngay cho dù các nhà ngoại giao cho rằng có tiến bộ trong cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa các bên. 

 

Một vụ nổ nữa đã làm rúng động tòa cao ốc truyền thông, nơi có văn phòng của hãng thông tấn Reuters và nhiều cơ quan báo chí khác. Có tin cho hay ít nhất một phóng viên đã bị thương.

 

Tổ chức cứu trợ CARE hôm qua cho biết họ hủy bỏ việc phân phối phẩm vật cứu trợ ở Gaza sau khi bom đạn rơi vào những nơi gần các nhà kho và địa điểm phân phối của họ. 

 

* Thương vong: Ít nhất 1.095 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Một tổ chức y tế của Palestine nói khoảng gần 700 trong số này là dân thường. Phía Israel có 13 người thiệt mạng, gồm 10 binh sĩ và 3 dân thường. 

 

* Tại Washinhton: Ngoại trưởng Israel Tzipi Livn tối qua đã đến Washington để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. Mỹ và Ai Cập đang nỗ lực xúc tiến một thoả thuận nhằm chấm dứt hơn 20 ngày chiến sự ác liệt ở khu vực này. 

 

* Tại Ai Cập: Các nguồn tin ngoại giao cho biết các nhà lãnh đạo Israel đang xem xét các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn. Những điều khoản này bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài một năm, có thể gia hạn và Israel rút hết lực lượng khỏi Gaza trong từ 5-7 ngày, ngay lập tức mở cửa biên giới với sự bảo đảm của quốc tế.

 

Theo chính quyền Cairo, hôm 14/01, tổ chức Hamas đã chấp nhận kế hoạch này. 

 

Dư luận cho rằng đây là một kế hoạch tổng quát, gồm các điểm: hai bên cùng ngưng bắn, Israel triệt thoái quân đội, đình chỉ việc phong tỏa dải Gaza. Chi tiết kế hoạch sẽ được các nhà thương thuyết hai bên thảo luận. Thế nhưng, điều gai góc chính là các chi tiết này.

 

* Tại Israel: Phát biểu sau cuộc hội đàm với các quan chức nước này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói: "Tôi hiểu hôm nay, chính phủ Israel sẽ đưa ra một quyết định quan trọng về lệnh ngừng bắn. Tôi hy vọng đây sẽ là một quyết định đúng đắn. Tôi hoàn toàn có lý do để lạc quan”. Tuy nhiên, ông thừa nhận “phải mất vài ngày” để đưa ra chi tiết. 

 

* Tại Damascus (Syria): Thủ lĩnh lưu vong của Hamas, Khaled Meshaal, nhắc lại những yêu cầu “phải được đáp ứng” của nhóm này về một thoả thuận ngừng bắn ở Gaza, gồm: chấm dứt hành động xâm lược, Israel rút hết quân khỏi Gaza ngay lập tức, tình trạng vây hãm phải được dỡ bỏ, tất cả các cửa khẩu vào Gaza phải được mở trở lại. 

 

* Tại Liên Hợp Quốc: Chủ tịch Đại hội đồng, ông Miguel d'Escoto Brockmann đã mở phiên họp khẩn cấp về hành động của Israel ở Gaza. Hơn 60 trong số 192 đại diện của tổ chức này đã lên tiếng yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự đẫm máu. 

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza