1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cụm đài thiên văn nổi tiếng “trưng cầu dân ý” tìm tên mới

(Dân trí) - Cụm đài quan sát thiên văn vô tuyến VLA của Mỹ đang mời công chúng tích cực đóng góp ý kiến để tìm ra một tên mới, sau khi đài này trải qua một cuộc đại tu toàn diện.

 
Cụm đài thiên văn nổi tiếng “trưng cầu dân ý” tìm tên mới - 1

Cụm đài thiên văn VLA.
VLA là một cụm các đài thiên văn vô tuyến được lắp đặt tại bang New Mexico, Mỹ và đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như Contact (Tiếp xúc) hay Independence Day (Ngày độc lập).

Cụm đài thiên văn đã trải qua một cuộc nâng cấp toàn diện đối với các các thiết bị điện tử kể từ năm 2001.

Để chào mừng dự án nâng cấp hoàn thành, Đài thiên văn vô tuyến quốc gia (NRAO) - nơi vận hành VLA - muốn đặt lại tên cho nó và đang đề nghị công chúng gợi ý những cái tên thích hợp.

Cuộc thi, có trang web tại namethearray.org, dự kiến mở cửa cho đến ngày 1/12 và người thắng cuộc sẽ được công bố tại hội nghị Hiệp hội thiên văn Mỹ vào tháng 1/2012.

VLA dược xây dựng vào những năm 1970 và phần lớn các thiết bị điện tử để thu thập và truyền các tín hiệu vô tuyến từ 27 ăng-ten khổng lồ của nó đã bị lỗi thời.

Cụm đài thiên văn đã được sử dụng trong hơn 3 thập niên để thu thập dữ liệu về các dải thiên hà, sao băng và các lỗ đen.

Trong dự án nâng cấp kéo dài 10 năm qua, NRAO đã lắp đặt các thiết bị kỹ thuật số hiện đại, một máy tính trung tâm mới và các đường truyền tốc độ cao để truyền các dữ liệu mà những chiếc đĩa khổng lồ nặng 200 tấn, đường kính 20m, thu thập được.

“Chúng tôi muốn một cái tên phản ánh vị thế mới này. Cái tên mới cần phản ánh không chỉ vai trò đi đầu của VLA trong tương lai của ngành thiên văn mà còn tôn vinh những thành tựu của nó trong quá khứ”.

Ninh Nhi
Theo BBC