1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công ty Mỹ chưa "tháo chạy" khỏi Trung Quốc bất chấp cảnh báo của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Căng thẳng ngoại giao là mối lo ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp của Mỹ tại Trung Quốc, song các doanh nghiệp này chưa có ý định ồ ạt rút khỏi đây.

Công ty Mỹ chưa tháo chạy khỏi Trung Quốc bất chấp cảnh báo của ông Trump - 1

Căng thẳng ngoại giao là mối lo ngại lớn nhất với doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy, khoảng 2/3 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc nói rằng căng thẳng leo thang giữa hai nước là mối lo ngại lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên căng thẳng quan hệ song phương trở thành mối lo ngại lớn nhất của doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, lớn hơn cả lo ngại sự cạnh tranh ở thị trường nội địa (58%).

Khoảng 22,5% doanh nghiệp tham gia khảo sát nói rằng họ hoãn các kế hoạch đầu tư do thương chiến Mỹ - Trung. Tỷ lệ này thấp hơn so với 32,3% trong năm 2019, cho thấy doanh nghiệp Mỹ tại Thượng Hải đang thích nghi dần với thực tế mới.

Khoảng 1/3 doanh nghiệp trả lời khảo sát cho biết căng thẳng Mỹ - Trung ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng lao động của họ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và lĩnh vực kho bãi, phân phối.

Tuy nhiên, hơn 92% doanh nghiệp thành viên của AmCham tại Trung Quốc nói rằng, họ không có ý định rời nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Chỉ 5,1% doanh nghiệp với doanh thu toàn cầu trên 500 triệu USD có ý định rút khỏi Trung Quốc bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo "tách rời" quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Ông Trump: Mỹ mất hàng tỷ USD

Trong một cuộc họp báo hôm 7/9, ông Trump nói: "Chúng ta đã mất hàng tỷ USD, nếu chúng ta không làm ăn với họ (Trung Quốc) thì chúng ta sẽ không mất hàng tỷ USD. Đó gọi là tách rời hai nền kinh tế, vì vậy quý vị hãy bắt đầu suy nghĩ về điều này".

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: "Dưới thời của tôi, chúng ta sẽ đưa nước Mỹ trở thành một siêu cường sản xuất của thế giới và chúng ta sẽ chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc, một lần và mãi mãi, đó có thể là tách rời quan hệ kinh tế hoặc áp hàng loạt thuế như tôi đã và đang làm".

Công ty Mỹ chưa tháo chạy khỏi Trung Quốc bất chấp cảnh báo của ông Trump - 2
Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo tách rời quan hệ kinh tế Mỹ - Trung, đưa việc làm trở về Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Khảo sát của Armcham cho thấy, chỉ 4,3% thành viên của họ tại Trung Quốc có kế hoạch chuyển một phần hoạt động trở lại Mỹ. Hơn 85% doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đã hoạt động ở đây hơn một thập niên, và chỉ 4,6% hoạt động dưới 5 năm. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp này ít dịch chuyển bởi những biến động ngắn hạn của thị trường và tình hình địa chính trị.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi rất băn khoăn trước những kêu gọi tách rời quan hệ kinh tế (Mỹ - Trung Quốc). Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là làm thế nào để biết mục đích của Nhà Trắng là gì và chúng tôi sẽ về đâu”, Ker Gibbs, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Thượng Hải, nói.

Ông Gibbs đề cập đến nguy cơ doanh nghiệp Mỹ bị cấm sử dụng ứng dụng WeChat của Trung Quốc. “Chúng tôi đang chờ đến ngày 20/9 để xem tình hình cụ thể thế nào, thực sự mà nói chúng tôi rất lo lắng. Nếu doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc bị cấm sử dụng WeChat, đó sẽ là kịch bản rất tệ", ông Gibbs cho biết.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ cho biết đang chờ kỳ bầu cử tổng thống 2020 trôi qua với hy vọng tình trạng hỗn loạn hiện tại sẽ được thay thế bằng một sự ổn định, dễ đoán hơn trong năm 2021. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp lo ngại, căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc có thể kéo dài nhiều năm nữa.