1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cộng đồng mạng phản hồi tích cực trước tin bà Hillary Clinton ra tranh cử

(Dân trí) - Chỉ nửa tiếng sau khi thông báo chính thức được đăng tải, trang cá nhân Facebook của bà Hillary đã có gần 90.000 lượt vào xem và bà đang là một trong những từ khóa thu hút nhất trên trang xã hội Twitter.

Bà Hillary Clinton (Ảnh:

Bà Hillary Clinton (Ảnh: Guardian

Tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton ngày 12/4 đã lập tức nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng mạng. Giới văn nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ như đạo diễn Steven Spielberg, nam tài tử Geogre Clooney, nữ danh ca Barbara Streisand… cũng ủng hộ bà Hillary Clinton trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ. 

Trước đó, phát biểu khi tham dự nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ở Panama, Tổng thống Barack Obama đánh giá bà Clinton sẽ là một “tổng thống tuyệt vời” cho nước Mỹ. Ông ca ngợi những phẩm chất năng lực của bà Clinton, đồng thời đánh giá cao thời gian bà đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đề cao những thành tựu đạt được của bà Hillary Clinton khi nắm giữ cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. 

“Phải nói rằng bà Hillary Clinton đã làm được một công việc quan trọng khi tái cơ cấu lại mối quan hệ giữa Mỹ và nhiều nước đồng minh trong thời gian tại vị. Bà ấy đã không quản ngại những khó khăn và đã giải quyết được nhiều bất đồng, trong đó phải nhắc đến sự mở đầu cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza”, Ngoại trưởng Kerry khẳng định.

Từ châu Âu, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên tiếng đầu tiên với phát biểu hoan nghênh quyết định của bà Clinton. 

“Bà Hillary Clinton đã chứng minh rằng bà ấy không chỉ là một đối tác tin cậy của châu Âu và là người bạn của nước Đức, mà bày ấy còn chứng tỏ được sự nhạy bén trước các vấn đề nóng trên thế giới”, Ngoại trưởng Steinmeier khẳng định.

Tuy nhiên, cũng đã có những ý kiến chỉ trích bà Hillary Clinton. Theo cựu Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush, bà Hillary không còn giữ được sự nhạy cảm chính trị sau quãng thời gian dài đảm nhận nhiều chức vụ. 

“Chúng ta cần phải làm tốt hơn những gì mà chính sách Obama - Clinton mang lại. Chính sách đó đã hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta với các nước đồng minh, trong khi lại tạo cơ hội cho những quốc gia đối thủ”, ông Jed Bush, một trong những ứng viên của đảng Cộng hòa cho kỳ tranh cử Tổng thống sắp tới tuyên bố. 

Ngọc Anh
Tổng hợp