1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công chúa Na Uy bị chỉ trích vì hẹn hò với "pháp sư thế hệ thứ 6"

(Dân trí) - Bạn trai mới của Công chúa Na Uy Märtha Louise đã gây tranh cãi khi tuyên bố có khả năng “tiếp cận nguyên tử”, “giảm lão hóa rõ rệt” hay thậm chí có khả năng chữa bệnh ung thư.

Công chúa Na Uy bị chỉ trích vì hẹn hò với pháp sư thế hệ thứ 6 - 1

Công chúa Na Uy Märtha Louise và bạn trai mới người Mỹ Durek Verrett (Ảnh: Instagram)

Công chúa Na Uy Märtha Louise sẽ thực hiện một chuyến đi có tên gọi “Công chúa và Pháp sư” với cố vấn tinh thần người Mỹ Durek Verrett, người hiện là bạn trai bà. Tuy nhiên, lời khuyên của cặp đôi về việc “làm thế nào để kết nối với sức mạnh nội tâm của bạn” đã thổi bùng những tranh cãi ở Na Uy.

Với vé vào cửa có giá từ 70 USD, các quảng cáo cho chuyến đi sắp tới của cặp đôi đã hứa hẹn với công chúng về “một chuyến đi bước vào những bí ẩn của cuộc sống”. Cặp đôi cũng tổ chức các buổi hội thảo, với trọng tâm về “các bài tập pháp sư” có tên gọi “kích hoạt thần tính”.

Công chúa Märtha Louise và "pháp sư" Durek Verrett mới xác nhận mối quan hệ tình cảm của họ qua mạng xã hội tối Chủ nhật vừa qua.

Durek Verrett, 44 tuổi, con trai của một phụ nữ Na Uy gốc Ấn Độ và cha là người Haiti, tự gọi mình là một “huấn luyện viên tinh thần”, “người chữa bệnh tài năng” hay “pháp sư thế hệ thứ 6”. Các khách hàng của Verrett được cho là gồm những ngôi sao thế giới như Gwyneth Paltrow.

Verrett đã gây tranh cãi khi khẳng định ông có sức mạnh để “tiếp cận nguyên tử” và “giảm lão hóa rõ rệt”. Trước đó, ông này cũng khẳng định có thể trò chuyện với các linh hồn và thậm chí chữa khỏi cho một bệnh nhân ung thư, nhưng sau đó đã kìm chế các phát ngôn của mình do những tranh cãi. Đài truyền hình quốc gia NRK đã phát các video quay cảnh ông này được cho là đưa các khách hàng vào một “trải nghiệm phi cơ thể”.

Các hành động của Công chúa Louise đã gây phản ứng mạnh từ báo chí và công chúng Na Uy.

“May mắn là Na Uy cho phép các thành viên hoàng gia tự lựa chọn những người họ muốn. Và sự tự do lựa chọn đó bao gồm các pháp sư. Nhưng đây không phải là vấn đề. Mà là việc kinh doanh thương mại, phi tôn giáo mà cô ấy sẽ làm với Pháp sư Durek gây nhiều tranh cãi. Niềm tin rằng những thứ như chữa bệnh là thật lại không dựa trên bằng chứng, mà dựa trên những giai thoại”, nhà báo Ingeborg Senneset của báo Aftenposten viết.

“Công chúa Louise giúp một người được gọi là pháp sư quảng cáo các khả năng của ông ta. Họ sắp thực hiện chuyến đi ở Na Uy. Ông ta tự nhận có thể giúp các bệnh nhân ung thư máu, cùng các khả năng khác nữa”, nhà báo Senneset cho hay.

Cư dân mạng xã hội đã lên tiếng về những tuyên bố gây tranh cãi trên.

“Nếu chúng ta tiến bộ hơn một chút và thay đổi việc kế vị trước đó, Na Uy giờ đây có thể đã có một vị vua pháp sư”, một cư dân mạng nói đùa.

“Vô nghĩa và bi kịch”, một người khác viết.

Một vấn đề gây chỉ trích khác là việc cặp đôi sẽ sử dụng nhà thờ St. Petri tại Stavanger để phục màn biểu diễn “pháp sư”. Các chỉ trích đã bị bác bỏ, khiến nhiều người tin rằng giới chức Công giáo Na Uy không muốn gia đình hoàng gia phật lòng. Một linh mục địa phương thậm chí còn nói rằng đây có thể là “một cơ hội để lắng nghe về chủ nghĩa tâm linh mới”.

Märtha Louise, 47 tuổi, là con gái của Vua Harald và Hoàng hậu Sonja, và cũng là chị gái của Thái tử Haakon, đã vướng phải những tranh cãi trong nhiều năm và đã bị cáo buộc lợi dụng địa vị hoàng gia để hưởng lợi kinh tế.

Tuy nhiên, gia đình hoàng gia vẫn lên tiếng về cuộc tranh cãi mới nhất quanh Công chúa Louise.

An Bình

Theo Sputnik