1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

"Cơn ác mộng" tên lửa mới của Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, vốn đặt ra những thách thức lớn cho Ukraine kể từ khi bùng nổ xung đột, dự kiến sẽ càng nguy hiểm hơn khi hệ thống dẫn đường được nâng cấp và tầm bắn cải thiện.

Cơn ác mộng tên lửa mới của Ukraine - 1

Một dàn phóng di động của Iskander-M (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Theo các báo cáo lan truyền trực tuyến, mô hình vũ khí tên lửa đạn đạo Iskander tiên tiến của Nga được công bố tháng 5/2024 nhân kỷ niệm 78 năm thành lập bãi thử tên lửa Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan.

Theo các blogger quân sự Nga và các phương tiện truyền thông Ukraine, tên lửa này dự kiến sẽ được đặt tên là "Iskander-1000" với tầm bắn hơn 1.000km. Đầu đạn của nó cũng sẽ được nâng cấp.

Một trong những biến thể của hệ thống tên lửa có tầm bắn lên tới 1000km có thể là tên lửa đạn đạo nâng cấp của tổ hợp 9K720 Iskander-M với động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn được cải tiến.

"Vào ngày 6/5/2024, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố về việc nước này đang bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Một trong những biến thể của tổ hợp tên lửa có tầm bắn lên tới 1000km có thể là tên lửa đạn đạo đã được cải tiến của tổ hợp 9K720 Iskander-M với động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn được cải tiến", một blogger quân sự người Nga cho biết.

9K720 Iskander -M là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được triển khai rộng rãi trong cuộc chiến Ukraine đang diễn ra. Nó hoạt động-chiến thuật có tầm bắn từ 150-500km. Iskander di chuyển theo quỹ đạo bán đạn đạo, giống như tên lửa hành trình đang bay trong khi đạt tốc độ vượt quá Mach 4, làm phức tạp các nỗ lực đánh chặn.

Ngoài tầm bắn đã công bố của hệ thống tên lửa chiến thuật tiên tiến (OTRK) Iskander-1000, người ta cũng biết rằng độ lệch có thể xảy ra theo hình tròn (CVO) của nó không quá 5m so với mục tiêu, theo Defense Express.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng, khối lượng của đầu đạn được cải tiến không được nêu ra, nhưng nó cho thấy việc sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động, có thể có hệ thống hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu định vị vệ tinh và có dẫn đường radar trên bản đồ địa hình trong khu vực mục tiêu ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Tên lửa này đã đặt ra những thách thức đáng kể cho các lực lượng Ukraine. Do đó, một biến thể tầm xa hơn của tên lửa này sẽ gây ra mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn.

Sự phát triển này diễn ra sau các báo cáo từ nhiều tháng trước cho thấy Nga đang cải tiến tên lửa Iskander và Kinzhal để có tầm bắn xa hơn, đầu đạn mạnh hơn, khả năng vượt qua phòng không được cải thiện và thậm chí là các tính năng liên lạc "thông minh hơn" hoặc tiên tiến hơn cho phép chúng phối hợp trong các vụ phóng loạt hàng loạt.

Vào thời điểm đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất cải thiện "đặc điểm hiệu suất" của tên lửa trong chuyến thăm Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí tại Kolomna. 

Tổng thống Vladimir Putin mới đây cũng nói rằng Nga có thể bắt đầu sản xuất và triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) để đáp trả việc triển khai các hệ thống tên lửa tương tự của Mỹ bên ngoài lãnh thổ quốc gia của họ, đặc biệt là ở Đức.

Theo EurAsian Times