1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cố vấn an ninh nói ông Trump “rất khỏe”

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert C. O'Brien cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn cảm thấy “rất khỏe” sau khi xác nhận mắc Covid-19.

Cố vấn an ninh nói ông Trump “rất khỏe” - 1

Tổng thống Trump làm việc tại bệnh viện Walter Reed hôm 3/10 dù đang điều trị Covid-19. (Ảnh: Sputnik)

Ông Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện điều trị Covid-19

“Tôi đã trao đổi với chánh văn phòng (Nhà Trắng) sáng nay, và tin tốt là tổng thống cảm thấy rất khỏe. Tổng thống thực sự muốn quay trở lại Nhà Trắng và quay trở lại làm việc, nhưng tôi nghĩ tổng thống sẽ ở lại Walter Reed ít nhất trong một khoảng thời gian nữa”, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert C. O'Brien nói trong chương trình “Face the Nation” của kênh CBS hôm 4/10.

Tổng thống Donald Trump ngày 2/10 thông báo ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mắc Covid-19. Ông Trump sau đó tới bệnh viện quân đội Walter Reed để điều trị.

“Ngày thứ 7 và thứ 8 là những ngày quan trọng. Tôi nghĩ các bác sĩ muốn đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ luôn ở đó để hỗ trợ tổng thống và tổng thống sẽ được điều trị tốt nhất. Nhưng tổng thống đang rất khỏe”, ông O’Brien, người từng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hồi tháng 7, cho biết.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định tinh thần của Tổng thống Trump “vẫn tốt”. Khi được hỏi về việc chuyển giao quyền lực sau khi Tổng thống Trump mắc bệnh, ông O’Brien cho biết vấn đề này hiện vẫn chưa được đưa ra trao đổi.

“Tổng thống đang rất khỏe và chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có một phó tổng thống tuyệt vời. Chúng ta cũng có một chính phủ ổn định”, ông O’Brien nói, đề cập tới việc chuyển giao quyền lực sang cấp phó của Tổng thống Trump.

“Cho đến nay Tổng thống vẫn rất ổn. Tổng thống chắc chắn sẽ lãnh đạo chính phủ của nước Mỹ”, ông O’Brien nói thêm.

Phát biểu với báo chí ngày 4/10, bác sĩ Brian Garibaldi cho biết Tổng thống Trump đã cắt sốt từ hôm 2/10 mặc dù trước đó ông sốt cao. Ông cũng cho biết các chức năng gan và phổi của chủ nhân Nhà Trắng vẫn bình thường sau khi sử dụng Remdesivir liều thứ hai.

Bác sĩ Garibaldi nói rằng nếu tổng thống cảm thấy khỏe, ông có thể xuất viện trở lại Nhà Trắng vào ngày 5/10 và tiếp tục điều trị.

Trong khi đội ngũ bác sĩ điều trị của Tổng thống Trump đưa ra những đánh giá khá tích cực về tình trạng sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng, một số nguồn thạo tin nói rằng tình hình của ông khá nghiêm trọng.