1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ quan EU đề xuất đánh thuế tỷ phú toàn cầu

An Hoàng

(Dân trí) - Nếu các chính phủ mạnh tay trong việc thu thuế đối với các tỷ phú, họ có thể thu về 250 tỷ USD mỗi năm, Cơ quan Giám sát thuế Liên minh châu Âu (EU) cho biết.

Cơ quan EU đề xuất đánh thuế tỷ phú toàn cầu - 1

Cơ quan EU đề xuất đánh thuế tỷ phú toàn cầu (Ảnh minh họa: Atlantic).

Theo Cơ quan Giám sát thuế, con số này sẽ chỉ tương đương 2% khối tài sản trị giá 13 nghìn tỷ USD của 2.700 tỷ phú trên toàn cầu.

Cơ quan này chỉ ra, các tỷ phú đang lợi dụng những sơ hở để trốn tránh một số hình thức thuế thu nhập, dẫn đến mức đóng thuế chỉ dao động 0%-0,6% tổng tài sản.

Cơ quan này ước tính, thuế thu nhập cá nhân của các tỷ phú ở Mỹ khoảng 0,5%, thậm chí 0% ở một số quốc gia như Pháp.

Theo Báo cáo Trốn thuế Toàn cầu 2024 của cơ quan này, một trong các cách lách thuế được các tỷ phú ưa chuộng là gửi tài sản vào các công ty bình phong.

"Chúng tôi cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu tính bền vững của hệ thống thuế xã hội", Giám đốc Cơ quan Giám sát Gabriel Zucman cho biết.

Bất bình đẳng giàu nghèo gia tăng, dân số già đi, nhu cầu tài chính khổng lồ của chính phủ... dẫn tới ngày càng có nhiều lời kêu gọi giới siêu giàu chia sẻ gánh nặng tài chính bằng việc đóng thuế.

Kế hoạch tài chính 2024 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu kế hoạch đánh thuế tối thiểu 25% đối với 0,01% người giàu nhất. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ khi các nhà lập pháp ở Washington bận tâm hơn với nguy cơ chính phủ đóng cửa sau khi gói ngân sách bổ sung hết hạn.

Thỏa thuận năm 2021 giữa 140 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% trên toàn cầu từ năm 2024.

Thỏa thuận sẽ hạn chế các công ty đa quốc gia lách thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang các quốc gia đánh thuế thấp.

Theo ông Zucman, giờ đây họ đã thực hiện được điều mà nhiều người nghĩ là không thể: siết chặt thuế đối với các công ty đa quốc gia.

"Bước tiếp theo sẽ là áp dụng phương pháp này với các tỷ phú", ông Zucman nói.

Theo RT