1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia nói Triều Tiên có thể đã "tráo" hình ảnh tên lửa thử nghiệm

Hồng Đức

(Dân trí) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "Quái vật" Hwasong-17 được truyền thông Triều Tiên công bố hồi tuần này rất có thể đã được phóng trong một lần thử nghiệm thất bại trước đó.

Chuyên gia nói Triều Tiên có thể đã tráo hình ảnh tên lửa thử nghiệm - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 được truyền thông quốc gia Triều Tiên công bố hồi tuần này (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo chính thức của Triều Tiên, vụ thử nghiệm Hwasong-17, một tên lửa ICBM có kích thước khổng lồ được công bố tại một lễ duyệt binh vào tháng 10/2020 nhưng chưa từng được thử nghiệm, đã diễn ra hôm 24/3.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dựa trên việc phân tích các bức ảnh được đăng tải, bao gồm các yếu tố ánh sáng và thời tiết, có thể dự đoán vụ thử tên lửa dường như đã diễn ra vào một ngày khác và tại thời điểm khác.

Theo Reuters, vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất là có cơ sở, và Hwasong-17 là tên lửa bay dài nhất và cao nhất của Triều Tiên từng được thử nghiệm, được chứng thực bởi các dữ liệu theo dõi thực hiện độc lập bởi Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dù vậy, NK Pro, một trang web nghiên cứu chuyên theo dõi về các vấn đề Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, cho rằng tên lửa trong video mà hãng truyền thông quốc gia Triều Tiên công bố mới đây có thể thực chất là tên lửa mà Hàn Quốc phát hiện là đã nổ tung trên không trung sau khi được phóng lên ít phút vào ngày 16/3.

Hàn Quốc cho rằng vụ thử tên lửa thất bại đã khiến các mảnh vỡ rơi xuống Bình Nhưỡng hoặc các khu vực lân cận, điều mà Triều Tiên không thừa nhận.

Ông Michael Duitsman, từ Trung tâm James Martin chuyên nghiên cứu về không phổ biến hạt nhân có trụ sở tại Mỹ, cho biết các nhà nghiên cứu đồng ý rằng một số hình ảnh trong video mới công bố là từ vụ thử tên lửa thất bại vào sáng 16/3, chứ không phải từ vụ thử ngày 24/3 như Triều Tiên khẳng định.

Giới quan chức Mỹ và Hàn Quốc trước đó cho biết đã có 2 vụ phóng thử Hwasong-17 vào ngày 27/2 và 5/3, nhưng không đạt hết giới hạn và công suất. Cả Washington và Seoul đều không xác nhận tên lửa nào đã bị phóng thất bại, cũng như không bình luận về những mâu thuẫn trong tuyên bố của Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, giới chức nước này đang xem xét liệu tên lửa mà Triều Tiên phóng thử có thực chất là loại Hwasong-15, một loại ICBM có kích cỡ nhỏ hơn và đời cũ hơn, vốn đã được phóng thử vào tháng 11/2017 hay không.

Theo Reuters