1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Anh: Ukraine có thể xoay chuyển chiến sự nhờ vũ khí viện trợ

Thành Đạt

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng, việc phương Tây để Ukraine tấn công trực tiếp các mục tiêu quân sự của Nga bằng vũ khí viện trợ đang bắt đầu xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev.

Chuyên gia Anh: Ukraine có thể xoay chuyển chiến sự nhờ vũ khí viện trợ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong chuyến thăm khu huấn luyện quân sự ở Đức ngày 11/6/2024 (Ảnh: Getty).

"Đã quá lâu, Ukraine phải chiến đấu với Nga bằng một tay bị trói sau lưng", Đại tá nghỉ hưu của Anh Hamish de Bretton-Gordon, người từng chỉ huy lực lượng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh, nhận định.

"Tuy nhiên, cuối cùng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Từ bây giờ, với sự cho phép từ nhiều nước phương Tây - quan trọng nhất là Mỹ - Ukraine có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga", ông Bretton-Gordon cho biết.

Tháng trước, Politico đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga ở Kharkov. Lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công vào khu vực này từ tháng 5 trong chiến dịch triển khai quân sự vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

"Mặc dù vẫn phải ưu tiên mặt trận Kharkov trong phạm vi Mỹ cho phép (Washington vẫn chưa sẵn sàng trao toàn quyền cho Kiev khai hỏa ở mọi khu vực), hiện có bằng chứng cho thấy họ (Mỹ) đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các loại vũ khí dự trữ khác để tấn công các khu vực khác", ông Bretton-Gordon bình luận.

Ông liệt kê một số bước tiến quân sự gần đây của Ukraine, trong đó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tàu hải quân Nga tại vịnh Taganrog và sân bay Akhtubinsk ở phía nam Nga. Cuộc tấn công sau đó được cho là đã phá hủy máy bay tàng hình mới nhất của Nga, máy bay ném bom chiến đấu Su-57.

"Trong một thời gian quá dài, Ukraine đã phải chiến đấu trong một trận chiến không cân sức, khiến nước này rơi vào tình thế bất khả thi khi chứng kiến Nga tập trung quân qua biên giới mà không thể phản công. Bây giờ điều đó đã thay đổi, tôi nghĩ mặt trận Kharkov sẽ bắt đầu quay lại có lợi cho Kiev", chuyên gia nhận định.

Ông Bretton-Gordon cho biết, những diễn biến xung đột gần đây không phải là điều mà Nga có thể đơn giản chống chọi bằng cách dựa vào cuộc chiến tiêu hao.

"Nga không thể duy trì mức thương vong mà nước này đang phải đối mặt - tính đến nay đã lên tới hơn 500.000 người. Tôi không quan tâm ngành công nghiệp của Nga tốt đến mức nào. Trong kỷ nguyên hiện đại, con số đó đơn giản là không bền vững", ông Bretton-Gordon cho biết thêm.

Tuy nhiên, những bước tiến của Ukraine trên chiến trường có thể khiến Nga leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng, việc các nước châu Âu khuyến khích Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga có thể buộc Moscow phải đáp trả.

"Vì vậy, các quan chức từ các nước NATO, đặc biệt là những quan chức ở châu Âu, nhất là ở các nước nhỏ ở châu Âu, nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa", ông Putin nói với các phóng viên hôm 28/5.

"Họ nên nhớ rằng đất nước của họ là những quốc gia nhỏ và đông dân, đây là yếu tố cần tính đến trước khi họ bắt đầu bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", ông Putin cảnh báo.

Theo Business Insider