1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - 4 nhà báo của tờ New York Times mất tích tại Libya; Israel bắt giữ tàu chở 50 tấn vũ khí cho Dải Gaza; Hoàng tử Anh William thăm thành phố bị tàn phá bởi động đất ở New Zealand...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Israel cho biết các đặc công nước này đã bắt giữ một tàu trên đường tới Ai Cập mà Israel khẳng định là đang chở vũ khí cho các chiến binh tại Dải Gaza. 50 tấn vũ khí bao gồm các tên lửa chống tàu tiên tiến mà Israel cảnh báo là có thể thay đổi sự cân bằng lực lượng trong khu vực. Con tàu Victoria treo cờ Liberia bị bắt giữ sáng ngày 14/3 ở vùng biển cách bờ biển Israel khoảng 370km khi đang trên đường tới cảng Alexandria, Ai Cập. Israel cho rằng số vũ khí này đang bị buôn lậu từ Iran tới Dải Gaza.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Tờ New York Times của Mỹ cho hay 4 nhà báo của tờ này đã mất tích trong khi đang đưa tin từ Libya. 4 nhà báo liên lạc lần cuối với tờ báo hôm thứ 3 tại thành phố Ajdabiya ở phía bắc Libya nơi họ đang đưa tin về cuộc xung đột tại đây. Tổng biên tập Bill Keller cho hay các thông tin chưa được xác nhận cho biết các nhà báo đã bị bắt giữ tại một chốt kiểm soát của chính phủ nằm giữa các thành phố Ajdabiya và Benghazi. Ông Keller cho rằng nếu những thông tin này là thật thì cuối cùng họ sẽ bị đưa về thủ đô Tripoli. Được biết 4 nhà báo bao gồm 2 phóng viên nổi tiếng và 2 phóng viên ảnh.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, bà Navi Pillay, đã lên án hành động sử dụng vũ lực của các lực lượng an ninh nhằm vào người biểu tình tại Bahrain. Bộ ngoại giao Mỹ cũng đưa ra những chỉ trích tương tự và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi đối thoại. Bahrain hôm nay cũng bắt giữ ít nhất 6 lãnh đạo phe đối lập, một ngày sau khi các lực lượng chính phủ mở chiến dịch nhằm giải tán người biểu tình tại quảng trường Pearl ở thủ đô Manama.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một cuộc tấn công bằng tên lửa bị tình nghi do máy bay do thám của Mỹ thực hiện hôm nay đã tiêu diệt ít nhất 25 phiến quân tại một vùng bộ lạc của Pakistan nơi vốn được xem là thiên đường trú ẩn của các tay súng Taliban và al-Qaeda. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Datta Khel của tỉnh Bắc Waziristan. Những người thiệt mạng được cho là có liên hệ với một chỉ huy của Taliban, Hafiz Gul Bahadur, các quan chức tình báo giấu tên cho biết.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Hoàng tử Anh William hôm qua đã tới New Zealand, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới khu vực vốn hứng chịu các trận động đất và lũ lụt trong những tháng gần đây. Có mặt tại thành phố Christchurch, Hoàng tử Anh cho biết anh đã bị sốc trước sự tán phá của trận động đất hôm 22/2, cướp đi sinh mạng của khoảng 180 người và san phẳng nhiều khu vực của thành phố. Sau New Zealand, Hoàng tử William sẽ tới các bang Queensland và Victoria của Australia, nơi hàng chục người đã chết trong các trận lũ lụt hồi tháng 1.

An Bình
Tổng hợp