1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Nhân chứng chính trong vụ thảm sát đẫm máu ở miền nam Philippines hồi năm ngoái bị sát hại; Mỹ cam kết viện trợ nhân đạo 48 triệu USD cho Kyrgyzstan; Một thanh niên người Pháp bị tuyên phạt 5 tháng tù treo vì xâm nhập tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Obama...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Phiên toà xét xử các nghi phạm trong vụ thảm sát đẫm máu ở tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines hồi năm ngoái đang gặp phải một trở ngại lớn sau khi nhân chứng chính vừa bị sát hại. Báo chí địa phương hôm qua đưa tin, nhân chứng Suwaib Upham bị bắn chết hồi tuần trước. Upham từng thú nhận là một trong số các tay súng đã tham gia vụ tấn công vốn cướp đi sinh mạng của 57 người, trong đó có 32 nhà báo. Trước đó, Upham đã đồng ý ra làm chứng chống lại những kẻ chủ mưu và từng yêu cầu chính phủ bảo vệ các nhân chứng nhưng không được chấp thuận.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Chính phủ Mỹ đã cam kết viện trợ 48 triệu USD nhằm trợ giúp cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Kyrgyzstan. Bộ ngoại giao Mỹ cho hay số tiền này sẽ được dùng để tiếp tế những thứ thiết yếu cho khoảng 400.000 người bị mất nhà cửa trong cuộc xung đột ở miền nam gần đây. Giới chức chính phủ lâm thời Kyrgyzstan cho biết bạo loạn tại miền nam Kyrgyzstan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 23/6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp có thể sẽ được bãi bỏ ở nhiều nơi ở nước này vào tháng tới, nhưng vẫn được duy trì tại thủ đô Bangkok. Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/4, sau khi có những cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” thân cựu Thủ tướng Thaksin đòi giải tán Quốc hội và đò Thủ tướng Abhisit phải từ chức. Tình trạng khẩn cấp dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/7 tới nhưng Hội đồng An ninh Thái Lan đã quyết định sẽ yêu cầu chính phủ không bãi bỏ lệnh này ở thủ đô.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một thanh niên 23 tuổi người Pháp đã bị tuyên phạt 5 tháng tù treo vì tội xâm nhập trái phép tài khoản của Tổng thống Mỹ Barack Obama trên mạng xã hội Twitter hồi tháng 3. Francois Cousteix, người sử dụng bí danh Hacker-Croll, trước đó đã đối mặt với mức án tối đa là 2 năm tù giam. Nhưng Cousteix đã thoát được cảnh ngồi tù trong phiên toà diễn ra tại thành phố Clermont-Ferrand ở miền trung nước Pháp hôm qua.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Cảnh sát Afghanistan ngày 24/6 đã phát hiện các thi thể không đầu của 11 dân thường tại quận Khas Uruzgan, tỉnh Uruzgan thuộc miền trung đất nước. Giới chức địa phương tin rằng các phần tử nổi dậy Taliban là thủ phạm của vụ sát hại dã man này. Hiện Taliban không đưa ra bình luận nào về vụ việc.
 
An Bình
Tổng hợp