1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom văn phòng của LHQ ở Pakistan; Italia xem xét lại luật miễn trừ truy tố cho Thủ tướng Berlusconi; Bão Melor xuất hiện ở nam Okinawa, Nhật, trong khi bão Parma dần suy yếu, sau khi làm ít nhất 22 người ở Philippines thiệt mạng…


 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Taliban hôm nay đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại văn phòng của Chương trình lương thực thế giới (WFP) của LHQ tại thủ đô Islamabad, Pakistan vào ngày hôm qua, làm 5 nhân viên thiệt mạng. Taliban cho rằng công tác cứu trợ ở Pakistan không vì “lợi ích của người Hồi giáo”.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Tòa án cấp cao Italia bắt đầu xem xét lại liệu luật miễn trừ truy tố cho Thủ tướng Silvio Berlusconi được thông qua ngay sau khi ông lên nắm quyền vào năm ngoái có hợp hiến hay không. Nếu được, ông Berlusconi sẽ “thoát khỏi” rất nhiều các cáo buộc trong đó có cáo buộc tham nhũng. Nếu không, các phiên tòa xét xử ông từ trước khi ông tái nắm quyền sẽ được nối lại. Phán quyết sẽ được đưa ra vào thứ năm này.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Bão nhiệt đới Parma sau khi hoành hành ở tây bắc Philippines 2 ngày và giết chết ít nhất 22 người hôm nay đã di chuyển chậm ra phía biển. Nối tiếp sau Parma là bão Melor, cấp độ 4, hiện đang xuất hiện ở nam Okinawa, Nhật và đang trên đường tới Tokyo. Ước tính bão sẽ tới Tokyo vào thứ năm này.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Hải tặc Somalia ngày 5/10 đã thả tàu chở hàng Horizon-1 của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận một khoản tiền chuộc 1,5 triệu USD. Tàu Horizon-1 với 23 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ trên khoang đã bị bắt giữ vào ngày 8/7 vừa qua.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti ngày 5/10 đã ra lệnh chấm dứt các lệnh hạn chế đối với các quyền tự do dân sự cũng như hạn chế đối với báo chí, khiến 2 đài truyền hình trung thành với Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya phải đóng cửa. Động thái được cho là dọn đường cho các cuộc đàm phán vào tuần này với các bộ trưởng từ Tổ chức các quốc gia châu Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 3 tháng qua tại Honduras.
 

 

Phan Anh

Tổng hợp