1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình: “Trung Quốc đủ khả năng kiềm chế dịch bệnh”

(Dân trí) - Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đang đạt được tiến triển tốt trong việc kiềm chế sự bùng phát của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.

Chủ tịch Tập Cận Bình: “Trung Quốc đủ khả năng kiềm chế dịch bệnh” - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)

“Trung Quốc tự tin và đủ khả năng kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khi ông tiếp đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới thủ đô Bắc Kinh hôm nay 5/2.

Trong đoạn phóng sự do CCTV đăng tải, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt và đã đạt được những kết quả nhất định trong quá trình đối phó với dịch viêm phổi cấp.

Ông Tập cũng nói thêm rằng các sinh viên Campuchia đang bị mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, sẽ được chăm sóc tốt.

Thủ tướng Hun Sen là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Trung Quốc kể từ khi nước này áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với virus corona.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình đã chủ trì một hội thảo về xây dựng pháp luật. Ông Tập nói rằng hệ thống pháp lý của Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát virus corona. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, các bộ luật về cấm buôn bán động vật hoang dã và kiểm soát các vấn đề y tế cộng đồng đều được thực thi chặt chẽ.

Ông Tập Cận Bình vắng mặt trong các hoạt động trước công chúng trong 8 ngày vừa qua. Lần gần đây nhất ông xuất hiện là trong cuộc gặp với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Bắc Kinh hôm 28/1.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 3/2, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, cơ quan quyền lực gồm các lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, thừa nhận “thiếu sót và khó khăn” trong quá trình phản ứng với sự bùng phát của virus corona chủng mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 3/2 khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của Trung Quốc hiện nay là đối phó với dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh kiểm soát dịch viêm phổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ổn định kinh tế và xã hội nói chung, cũng như khả năng mở cửa đất nước.

Trước đó, ông Tập Cận Bình cũng triệu tập một cuộc họp chính phủ đặc biệt ngay trong ngày đầu tiên của năm mới và đưa ra các chỉ đạo liên quan tới dịch viêm phổi cấp đang hoành hành tại Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tuần thừa nhận nước này đang “cần gấp” các trang thiết bị y tế, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ và kính bảo hộ để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. 

Trung Quốc đang thực hiện lệnh phong tỏa với ngày càng nhiều thành phố tại nước này nhằm kiểm soát sự lây lan của virus. Hàng triệu người dân được chỉ đạo ở trong nhà khi gần 500 ca tử vong được ghi nhận do virus corona chủng mới.

Khoảng 56 triệu dân tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có “ổ dịch” Vũ Hán, vẫn đang bị phong tỏa từ tuần trước.

Tại thành phố Hàng Châu, nơi cách Thượng Hải 175 km về phía tây nam, những hàng rào màu xanh được dựng lên để chặn các tuyến đường gần trụ sở của Alibaba - tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, trong khi máy bay chiến đấu bay vòng quanh trên trời.

Ít nhất 3 thành phố khác tại tỉnh Chiết Giang cũng đã áp đặt các biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng tới cuộc sống của 18 triệu dân. Chính sách phong tỏa cũng được chính quyền hai thành phố tại Hắc Long Giang, tỉnh cực đông bắc của Trung Quốc, và nhiều khu vực dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc thực thi.

Thành Đạt

Theo SCMP, CNA