1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Nam Phi tiết lộ lý do chỉ tắm 3 ngày 1 lần

(Dân trí) - Helen Zille, người đứng đầu một tỉnh ở Nam Phi, khiến không ít người ngỡ ngàng khi hé lộ bà chỉ tắm 3 ngày 1 lần vì nơi bà sinh sống thường xảy ra hiện tượng thiếu nước sinh hoạt và bà muốn làm gương cho người dân noi theo.

Bà Helen Zille (Ảnh: Businesstech)
Bà Helen Zille (Ảnh: Businesstech)

Helen Zille, Thủ hiến tỉnh Western Cape (Nam Phi), cho biết 3 ngày bà mới tắm 1 lần. Hành động tưởng như không được vệ sinh cho lắm của bà hóa ra là vì mục đích rất cao đẹp.

Tại Western Cape nơi bà sống vốn nổi tiếng với những vùng đất trù phú, núi non và bãi biển nay lại đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng và lại càng trầm trọng hơn trong năm qua khi hạn hán xảy ra trong khu vực.

“Tôi cứ 3 ngày mới tắm 1 lần và tắm rất nhanh. Trước đây tôi gội đầu mỗi ngày nhưng bây giờ tôi chỉ gội khi nào tắm. Hậu quả tiêu cực của việc này là khá rõ ràng”, bà Zille viết.

Bà Zille gần đây đã bác bỏ một bài báo cho rằng chính quyền tỉnh Western Cape sử dụng tiền đóng thuế của nhân dân dự kiến để xây dựng hệ thống lọc nước sạch tại nơi bà sinh sống. Gần như tuyệt vọng để chứng minh tình trạng thiếu nước thật sự nghiêm trọng, bà chia sẻ rằng: “Tôi và chồng mình sử dụng nước ít đến mức nhiều khi chúng tôi lo ngại thực sự về vấn đề liên quan tới vệ sinh và vẻ bề ngoài”.

Với cư dân Western Cape việc thiếu nước không phải chuyện đùa. Mực nước trung bình của các đập ở tỉnh này hiện đạt 35%, giảm đáng kể so với 61% vào cùng kỳ năm ngoái.

Vì vậy, chính quyền Western Cape, nơi có 6 triệu dân, đã yêu cầu áp dụng quy tắc “hạn chế sử dụng nước cấp 5”. Quy định nêu rõ, mỗi công dân ở đây chỉ được sử dụng không quá 87 lít nước mỗi ngày. Theo một nghiên cứu năm 2011, cứ trung bình một lần tắm 8 phút sẽ tốn 62 lít nước, bằng 70% số nước một ngày một người được dùng.

Những người nào dùng nước quá nhiều sẽ bị áp dụng những hình phạt nghiêm khắc. Nhưng thực tế việc sử dụng nước rất khó có thể kiểm soát vì vậy những người dân ở đây phải tự có ý thức và tự giám sát bản thân mình.

Tuy nhiên, cách này có vẻ không hiệu quả khi các doanh nghiệp và người dân dường như không thật sự cố gắng để thực hiện theo quy định. Chính vì thế, chính quyền Western Cape đang cân nhắc việc đầu tư để nghiên cứu nguồn cấp nước thay thế bao gồm sử dụng công nghệ tái chế nguồn nước hoặc khai thác mạch nước ngầm.

Đức Hoàng

Theo BBC