1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Mỹ đã tiến hành vụ tấn công 11/9?

(Dân trí) - 5 năm sau vụ tấn công khủng bố 11/9, nhiều người vẫn nghi ngờ nguyên nhân dẫn tới sụp đổ toà Tháp đôi mà Uỷ ban điều tra 11/9 của Mỹ đưa ra. Họ cho rằng Trung tâm thương mại thế giới đã bị chính chính phủ Mỹ đánh sập bằng bom gài từ bên trong toà nhà, chứ không phải bị máy bay không tặc lao vào.

Trong số những người đó có hai nhà khoa học nổi tiếng Kevin Barrett và Steven Jones. Kevin Barrett tin rằng chính phủ Mỹ có thể đã cho phá huỷ Trung tâm thương mại thế giới. Còn Steven Jones thì đang tìm kiếm bằng chứng chứng tỏ toà Tháp đôi bị sụp đổ là do bom gài từ bên trong chúng, chứ không phải do máy bay bọn không tặc lao vào.

 

Trong suốt 5 năm qua, giả thuyết trên vẫn len lỏi trong lòng nước Mỹ, thậm chí còn đang làm kết luận chính thức của Uỷ ban điều tra 11/9 phải lung lay. Những người có chung quan điểm đã chia sẻ suy luận của họ qua internet, qua các bài báo và các cuốn sách tự xuất bản. Và gần đây khoảng 500 người đã tham gia vào một cuộc hội thảo ở Chicago để bàn luận về vấn đề này.

 

Thậm chí gần đây, nhóm Học giả vì Sự thật 11/9 đã được hình thành. Hầu hết thành viên của nhóm này đều không phải là chuyên gia trong việc điều tra vụ khủng bố, nhưng một số họ đã tốt nghiệp ở những trường đại học danh giá như Princeton và Stanford.

 

“Mọi thứ đều có thể xảy ra,” James Fetzer, người đồng sáng lập nhóm trên cho biết. Ông là giáo sư triết học đã nghỉ hưu của trường Đại học Minnesota Duluth. Ông và nhóm người của mình khẳng định một số tên cướp máy bay hiện vẫn còn sống. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhiệm vụ của chúng tôi là dựng lại những gì thực sự xảy ra trong vụ 11/9.”

 

Sau 1.200 cuộc phỏng vấn, Uỷ ban điều tra 11/9 của Mỹ kết luật, những tên không tặc đã đâm máy bay vào toà Tháp đôi. Và Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ cũng đưa ra bản báo cáo10.000 trang khẳng định lửa cháy do máy bay đâm đủ để phá huỷ toà Tháp đôi.

 

Tuy nhiên, nhóm Học giả vì Sự thật 11/9 đã phủ nhận kết luận của chính phủ. Trên trang web của mình họ tố cáo chính phủ đã nói dối. “Rõ ràng là Trung tâm thương mại thế giới đã bị sụp đổ do những thiết bị phá huỷ được điều khiển. Và chính phủ không chỉ cho phép vụ 11/9 xảy ra mà thậm chí còn đạo diễn những vụ việc khác để phục vụ cho mục đích chính trị của mình.”

 

PV

Theo AP