1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Bulgaria giải tán sau áp lực từ người biểu tình

(Dân trí) – Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov hôm qua đã bất ngờ thông báo quyết định từ chức tập thể của nội các do ông đứng đầu sau nhiều ngày người dân nước này biểu tình phản đối chính phủ.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov

Phát biểu trước quốc hội Bulgaria, ông Borisov tuyên bố: “Chính nhân dân đã trao cho chúng tôi sức mạnh và hôm nay chúng tôi trao nó lại cho họ. Tôi sẽ không tham gia vào một chính phủ mà cảnh sát đánh đập người dân hoặc người biểu tình bị đe dọa thay vì đối thoại. Nếu người dân trên phố muốn điều hành đất nước, hãy để họ làm vậy”.

Theo hãng tin AFP, việc chính phủ của ông Boyko Borisov từ chức sẽ dọn đường cho các cuộc bầu cử tại quốc gia thành viên nghèo nhất của EU. Dự kiến bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 tới.

Suốt 10 ngày qua Bulgaria đã bị rung chuyển bởi những cuộc biểu tình vốn bắt nguồn từ việc giá điện tăng cao. Sau đó các cuộc biểu tình biến thành những cuộc tuần hành chống chính phủ cánh hữu trên khắp cả nước.

Với việc kinh tế Bulgaria chỉ tăng trưởng rất thấp trong thời gian qua, các cử tri đang giận dữ trước những thất bại của chính phủ trong việc bài trừ tham nhũng và nạn bổ nhiệm quan chức dựa trên quan hệ thân quen.

Sau khi hàng chục nghìn người tham gia biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua, bạo lực bắt đầu bùng phát trong các ngày thứ Hai và thứ Ba khiến ít nhất 26 người bị thương. Trong đó 2 người được cho rằng đã tự thiêu. Một người trong số này sau đó tử vong tại bệnh viện vì bỏng 80%.

Trước khi tuyên bố giải tán chính phủ, ông Borisov đã cố gắng xoa dịu dư luận bằng việc sa thải Bộ trưởng Tài chính hôm 19/2. “Chúng tôi không thể làm gì thêm bởi đã cố gắng hết sức… Tôi không muốn nhìn thấy máu trên đường phố một lần nữa”, vị Thủ tướng khẳng định.

Quyết định từ chức của ông Borisov và các thành viên nội các sẽ phải chờ được quốc hội Bulgaria phê chuẩn trong phiên họp vào hôm nay. Nếu được chấp thuận, Tổng thống Rosen Plevneliev sẽ phải bổ nhiệm một chính phủ lâm thời để điều hành đất nước cho đến cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo.

Thanh Tùng
Theo AFP