Chiến sự tại Libăng tiếp tục lan rộng

(Dân trí) - Cuộc chiến ở Trung Đông vẫn rất ác liệt khi Israel hôm qua đưa 8.000 bộ binh vào sâu trong lãnh thổ Libăng, tiêu diệt và bắt sống nhiều du kích Hezbollah. Trong khi đó, Hezbollah đã bắn hơn 230 tên lửa vào lãnh thổ Israel, số lượng nhiều nhất từ khi cuộc chiến nổ ra.

Issrael hôm qua, 2/8, đã triển khai 8.000 bộ binh tại miền nam Libăng, bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt du kích Hezbollah.

 

Bộ binh Israel đang tiến sâu vào các khu vực cách biên giới nước này khoảng 30km, tuy nhiên đã gặp kháng cự rất mạnh của du kích Hezbollah tại mỗi ngôi làng mà bộ binh Israel tiến vào.

 

Hôm qua, trực thăng Israel cũng đã thả lính biệt kích xuống thành phố Baalbek, gần biên giới Syria, bắt sống 5 du kích Hezbollah. Tuy nhiên, việc chiến sự lan tới gần biên giới Syria có thể khiến quân đội Syria nhảy vào tham chiến.

 

Rạng sáng nay 3/8, máy bay Israel tiếp tục đánh bom các căn cứ quân sự của Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut. Máy bay Israel cũng đánh bom trúng bệnh viện Dar al-Hikma ở thành phố Baalbek.

 

Để đáp trả, Hezbollah đã bắn hơn 230 tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel, làm 1 người chết và 17 người khác bị thương. Đây là đợt bắn tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah vào Israel, nâng tổng số tên lửa bắn vào Israel nên con số 2.000 quả kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

 

Một quả tên lửa cũng đã rơi xuống gần thành phố Beit Shean, cách biên giới khoảng 67km, cho thấy tên lửa của Hezbollah đã có khả năng bắn trúng nhiều mục tiêu nằm sâu hơn trong Israel. Hôm qua ít nhất 1 lính Israel thiệt mạng và 4 lính khác bị thương trong các cuộc giao tranh giữa hai bên tại Libăng.

 

Các nỗ lực ngoại giao quốc tế vẫn được tiếp tục nhưng không thể chấm dứt được cuộc chiến. Thủ tướng Israel tuyên bố chỉ dừng cuộc chiến cho tới khi có lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế tới đây. Liên Hợp Quốc cũng đang bàn bạc gửi lực lượng gìn giữ hoà bình tới Libăng nhưng vẫn chưa thể thống nhất cách hành động. 

 

Nguyên Hưng

Theo AP