1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến hạm Nhật Bản tới Philippines trước khi thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Một tàu ngầm và 2 tàu chiến của Nhật Bản hôm qua đã cập cảng Subic của Philippines trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Hai tàu chiến của Nhật sau đó sẽ tới thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam.


Tầu ngầm Oyashio của Nhật Bản cập cảng Subic, một quân cảng chiến lược của Philippines, ngày 3/4.

Tầu ngầm Oyashio của Nhật Bản cập cảng Subic, một quân cảng chiến lược của Philippines, ngày 3/4.


Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản đến Philippines trong 15 năm qua.

Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản đến Philippines trong 15 năm qua.


Đi cùng tàu ngầm Oyashio là 2 tàu khu trục JS Arike và JS Setogiri.

Đi cùng tàu ngầm Oyashio là 2 tàu khu trục JS Arike và JS Setogiri.


Oyashio là một tàu ngầm tuần tra diesel điện tiên tiến, đồng thời cũng là một trong những tàu ngầm lớn nhất và yên tĩnh nhất của Nhật Bản.

Oyashio là một tàu ngầm tuần tra diesel điện tiên tiến, đồng thời cũng là một trong những tàu ngầm lớn nhất và yên tĩnh nhất của Nhật Bản.


Oyashio là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu cùng tên. Nó được đưa vào sử dụng vào những năm 1990.

Oyashio là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu cùng tên. Nó được đưa vào sử dụng vào những năm 1990.


Tàu ngầm Oyashio có thể thực hiện cả các sứ mệnh chống ngầm và tác chiến chống hạm nổi.

Tàu ngầm Oyashio có thể thực hiện cả các sứ mệnh chống ngầm và tác chiến chống hạm nổi.


Trong khi đó, tàu khu trục JS Ariake được trang bị một trực thăng chống ngầm.

Trong khi đó, tàu khu trục JS Ariake được trang bị một trực thăng chống ngầm.


Chuyến thăm cảng Subic, vốn nằm gần vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang do các hành động bành trướng của Trung Quốc.

Chuyến thăm cảng Subic, vốn nằm gần vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang do các hành động bành trướng của Trung Quốc.

Chiến hạm Nhật Bản tới Philippines trước khi thăm Cam Ranh - 9


Sau chuyến thăm Philippines, 2 tàu khu trục JS Arike và JS Setogiri của Nhật Bản sẽ tới thăm cảng Cam Ranh, Việt Nam.

Sau chuyến thăm Philippines, 2 tàu khu trục JS Arike và JS Setogiri của Nhật Bản sẽ tới thăm cảng Cam Ranh, Việt Nam.

An Bình

Ảnh: AFP