1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến hạm Anh hộ tống tàu sân bay Nga qua eo biển Manche

Tàu chiến hải quân và máy bay không quân Anh vừa hộ tống các nhóm tác chiến tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga qua eo biển Manche, trên đường các chiến hạm này trở về từ Địa Trung Hải.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu hộ tống HMS ST Albans, trang bị trực thăng Melin và một máy bay chiến đấu Typhoon đã theo dõi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Ngày 25-1, đại sứ Nga tại Anh đã tiết lộ rằng, Anh đã mất khoảng 1,4 triệu USD cho hoạt động giám sát tàu sân bay Nga.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nga, bao gồm khoảng 40 máy bay và trực thăng các loại, đã được triển khai đến Địa Trung Hải để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố tại Syria từ tháng 10-2016 và được ra lệnh trở về căn cứ tại Severomorsk, hạm đội phương Bắc vào ngày 6-1, theo lệnh của Tổng thống Putin nhằm tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình Syria.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang trên đường về Nga
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang trên đường về Nga

Trong quá trình triển khai đến Địa Trung Hải, tàu Đô đốc Kuznetsov cũng đã thu hút sự chú ý của chính phủ các nước châu Âu cũng như giới truyền thông. Hải quân và không quân Anh lúc đó đã triển khai ít nhất 4 chiến hạm và 4 máy bay để giám sát tàu Đô đốc Kuznetsov qua eo biển Manche.

Sau khi trở về, tàu sân bay duy nhất của Nga sẽ được đưa ngay đến xưởng đóng tàu Sevmash để trải qua quá trình bảo dưỡng và nâng cấp trong vòng từ 2 đến 3 năm.

Cơ quan chịu trách nhiệm thiết kế kĩ thuật cho dự án nâng cấp tàu sân bay này là Cục thiết kế Nevskoye tuy nhiên, chưa rõ tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ được hiện đại hóa như thế nào. Nhiều khả năng Nga sẽ tập trung nâng cấp boong tàu bao gồm việc thay thế bề mặt, bổ sung các hệ thống đỡ máy bay hay hỗ trợ máy bay cất cánh.

Theo Đặng Vũ/Sputnik

An ninh thủ đô