1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến dịch tranh cử của bà Harris thu số tiền ủng hộ kỷ lục

Thành Đạt

(Dân trí) - Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố số tiền gây quỹ kỷ lục trong 24 giờ đầu tiên ứng cử, sau khi Tổng thống Joe Biden dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris thu số tiền ủng hộ kỷ lục - 1

Phó Tổng thống Kamala Harris (Ảnh: Reuters).

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 22/7 thông báo họ đã huy động được 81 triệu USD trong 24 giờ từ hàng trăm nghìn nhà tài trợ, trong đó hầu hết là các nhà tài trợ quyên góp lần đầu tiên trong cuộc bầu cử này.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết đây là số tiền lớn nhất mà bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào mang về trong khoảng thời gian 24 giờ, và bao gồm số tiền do chiến dịch gây quỹ, cũng như các ủy ban gây quỹ chung và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Hơn 880.000 nhà tài trợ đã quyên góp, 60% trong số đó đang thực hiện khoản quyên góp đầu tiên trong chiến dịch bầu cử năm 2024.

"Lần quyên góp ủng hộ lịch sử dành cho Phó Tổng thống Harris cho thấy năng lượng và động lực để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử", người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, Kevin Munoz, tuyên bố.

"Hiện tại, chúng tôi chứng kiến một liên minh rộng lớn và đa dạng, cùng nhau hỗ trợ công việc quan trọng của chúng tôi là kết nối với các cử tri, những người sẽ quyết định cuộc bầu cử này", ông Munoz nói thêm.

Theo người phát ngôn, "đang có một làn sóng ngầm hỗ trợ phía sau bà Kamala Harris và ông Donald Trump vô cùng lo sợ, vì biết rằng chương trình nghị sự gây chia rẽ, không được ủng hộ của mình không thể chống lại thành tựu và tầm nhìn của Phó Tổng thống đối với người dân Mỹ".

Bà Harris cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Biden, đồng thời nhấn mạnh cam kết đoàn kết đảng Dân chủ và toàn bộ nước Mỹ để đánh bại ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ các tình nguyện viên kể từ khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua và ủng hộ bà Harris vào chiều 21/7.

"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng tình nguyện viên đăng ký trên khắp các bang chiến trường. Hơn 28.481 cá nhân đã đăng ký tham gia tình nguyện cho chiến dịch mà trước đó chưa từng tình nguyện", một quan chức trong chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết.

Quan chức này cho biết thêm, ở hai bang chiến trường là Pennsylvania và Nevada, các tình nguyện viên "đã có mặt tại các văn phòng để đề nghị hỗ trợ".

Tổng thống Joe Biden ngày 21/7 tuyên bố dừng nỗ lực tranh cử "vì lợi ích cao nhất" của nước Mỹ. Ông ủng hộ Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử, đối đầu trực tiếp với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hàng loạt nhà tài trợ của đảng Dân chủ đã tuyên bố ủng hộ bà Harris. Trước đó, nhiều nhà tài trợ đã tỏ ra hoài nghi về chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden do lo ngại vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông, đặc biệt sau phần thể hiện thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông Trump.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng, bà Harris đã nhanh chóng "nhập cuộc". Bà nói: "Ý định của tôi là giành được đề cử (của đảng Dân chủ)".

4 năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử chức phó tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên "người phá vỡ mọi rào cản".

Nếu bà Harris được đảng Dân chủ lựa chọn làm ứng viên tổng thống, bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử. Nếu giành chiến thắng trước ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Theo Guardian