1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc chính thức lộ diện

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do Trung Quốc tự sản xuất hôm nay 1/11 đã chính thức lộ diện và sải cánh lần đầu tiên trước công chúng tại triển lãm hàng không Chu Hải.

Theo Reuters, Trung Quốc sáng nay 1/11 lần đầu tiên “trình làng” máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Chu Hải, diễn ra từ ngày 1-6/11 tại thành phố Chu Hải, phía nam Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, Trung Quốc sáng nay 1/11 lần đầu tiên “trình làng” máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Chu Hải, diễn ra từ ngày 1-6/11 tại thành phố Chu Hải, phía nam Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

2 chiến đấu cơ J-20 đã phô diễn khả năng bay lượn trước những khán giả tham dự lễ khai mạc triển lãm hàng không Chu Hải. (Ảnh: Reuters)

2 chiến đấu cơ J-20 đã phô diễn khả năng bay lượn trước những khán giả tham dự lễ khai mạc triển lãm hàng không Chu Hải. (Ảnh: Reuters)


J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, cũng là chiến cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của nước này. (Ảnh: ECNS)

J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, cũng là chiến cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của nước này. (Ảnh: ECNS)


Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do một phi công duy nhất điều khiển. (Ảnh: ECNS)

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do một phi công duy nhất điều khiển. (Ảnh: ECNS)

J-20 được phát triển và chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp máy bay Thành Đô, một nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. (Ảnh: ECNS)
J-20 được phát triển và chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp máy bay Thành Đô, một nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. (Ảnh: ECNS)
Một số chuyên gia phân tích cho rằng J-20 khá giống với máy bay chiến đấu F-22 Raptor do Tập đoàn Lockheed Martin Corp của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể so sánh năng lực tác chiến của hai máy bay này ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: ECNS)
Một số chuyên gia phân tích cho rằng J-20 khá giống với máy bay chiến đấu F-22 Raptor do Tập đoàn Lockheed Martin Corp của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể so sánh năng lực tác chiến của hai máy bay này ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: ECNS)
Trước đó, hình ảnh về J-20 thường được giấu kín, do vậy sự xuất hiện của các máy bay tàng hình do Trung Quốc tự chế tạo tại buổi triển lãm hôm nay đã làm thỏa mãn trí tò mò của công chúng. (Ảnh: Sina)
Trước đó, hình ảnh về J-20 thường được giấu kín, do vậy sự xuất hiện của các máy bay tàng hình do Trung Quốc tự chế tạo tại buổi triển lãm hôm nay đã làm thỏa mãn trí tò mò của công chúng. (Ảnh: Sina)
Ước tính có khoảng hơn 900 mẫu vũ khí được trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải và Trung Quốc đang hy vọng có thể cạnh tranh cùng Mỹ và Nga trên thị trường buôn bán vũ khí thế giới. (Ảnh: Sina)
Ước tính có khoảng hơn 900 mẫu vũ khí được trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải và Trung Quốc đang hy vọng có thể cạnh tranh cùng Mỹ và Nga trên thị trường buôn bán vũ khí thế giới. (Ảnh: Sina)

(Ảnh: Sina)

(Ảnh: Sina)

Thành Đạt

Video: CCTV