1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga phá hủy 4 xe tăng của phiến quân

(Dân trí) - Không quân Nga tại Syria đã thực hiện 137 cuộc xuất kích trong 3 ngày qua, tấn công 448 cơ sở hạ tầng của IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria. 4 xe tăng và 1 xe bọc thép của phiến quân đã bị phá hủy.

 


Máy bay Nga tại Syria (Ảnh: Ria)

Máy bay Nga tại Syria (Ảnh: Ria)

Trong 3 ngày qua, các máy bay chiến đấu Nga đã phá hủy các mục tiêu khủng bố tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Raqqa, Hama và Homs.

Tại tỉnh Latakia, các máy bay đã oanh kích một địa điểm đặt súng cối của nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra, phá huỷ 4 súng cối và một kho đạn dược.

Các địa điểm khác của nhóm Jabhat al-Nusra cũng bị tấn công tại tỉnh Hama, nơi một cơ sở sửa chữa của khủng bố, với các phương tiện bọc thép bên trong, đã bị phá hủy. Một cuộc không kích của máy bay ném bom Su-24M đã phá hủy một nhà kho với 4 xe tăng và một xe bọc thép.

Tại Idlib, các máy bay quân sự Nga đã san phẳng một trung tâm chỉ huy lớn của Jabhat al-Nusra. Các máy bay không người lái đã tiến hành giám sát trước khi máy bay Su-24 tấn công địa điểm này bằng bom thông minh KAb-500.

Máy bay Nga cũng dội bom một kho vũ khí của IS gần thủ đô Damascus, nơi chứa các tên lửa.

An Bình

Theo RT