1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

(Dân trí) - Phi thuyền con thoi Discovery của NASA ngày 17/4 đã được "cõng" trên lưng một chiếc Boeing 747, rời Trung tâm Không gian Kennedy để thực hiện chuyến bay “về hưu”, tới ngôi nhà mới tại viện bảo tàng hàng không ở khu vực Washington.


Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Phi thuyền không gian Discovery lần cuối cùng được kéo ra khỏi Tòa nhà lắp ráp phi thuyền tới Cơ sở Mate Demate ở Trung tâm Kennedy ngày 14/4.
Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Cabin của phi thuyền trong chuyến bay cuối cùng.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Phi thuyền 28 năm tuổi đã rời Trung tâm Không gian Kennedy ngày hôm qua trên lưng của một trong những chiếc phản lực khổng lồ Boeing 747 được thiết kế đặc biệt của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Trước khi ngừng hoạt động Discovery đã hoàn tấn 39 chuyến bay, trải qua 365 ngày trên không gian, bay quanh quỹ đạo trái đất 5.830 lần và vượt qua tổng cộng 238.539.663km.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery


Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Phi thuyền được chở bay qua một loạt các địa điểm nổi tiếng ở khu vực Washington trước khi hạ cánh ở Dulles, trong đó có Quảng trường Quốc gia.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Bay qua sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Tượng đài Washington, cánh tây của Nhà Trắng.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Một góc tây nam của Nhà Trắng

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Cách đây khoảng hơn 1 năm, phi thuyền Discovery đã cất cánh từ Trung tâm Không gian Kennedy trong phi vụ cuối cùng.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
NASA đã cho ngừng hoạt động đội phi thuyền hồi năm ngoái để tập trung phát triển thế hệ phi thuyền kế tiếp sẽ bay ra ngoài quĩ đạo thấp của trái đất.
 
Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Rất đông người dân đã tụ tập ở Quảng trường quốc gia để có thể nhìn thấy phi thuyền.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Phi thuyền Discovery đã hạ cánh ở Sân bay Quốc tế Dulles ở bang Virginia trên đường tới ngôi nhà mới tại viện bảo tàng hàng không ở vùng thủ đô Washington.
 
Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Từ Dulles, phi thuyền Discovery sẽ được đưa tới Trung tâm Udvar-Hazy, trong khuôn khổ Viện bảo tàng Hàng không Vũ trụ Quốc gia Smithsonian.

Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery

Vào ngày 19/4, phi thuyền Discovery sẽ được chính thức trưng bày trong khuôn khổ bộ sưu tập tại Trung tâm Udvar-Haz, ngay bên ngoài Washington.
 
Chiêm ngưỡng chuyến bay “về hưu” của tàu con thoi Discovery
Một số cựu hành khách nổi tiếng của Discovery sẽ tham dự buổi khai trương, gồm cả phi hành gia John Glenn - người Mỹ đầu tiên bay vào quĩ đạo Trái đất hồi năm 1962. Ông đã trở lại vũ trụ trên phi thuyền Discovery vào năm 1998.
 
 

Vũ Quý

Theo AP, Reuters