1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu sốc khi nghe tin máy bay rơi làm 150 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ tai nạn máy bay Đức tại vùng núi An-pơ miền nam nước Pháp trưa 24/3 đã khiến cả châu Âu kinh ngạc và đau buồn. Trong 150 người thiệt mạng có 2 trẻ nhỏ, 16 học sinh trung học cùng với các giáo viên đang trên đường trở về Đức.

Châu Âu sốc khi nghe tin máy bay rơi trên dãy An-pơ làm 150 người thiệt mạng. (Ảnh:

Châu Âu sốc khi nghe tin máy bay rơi trên dãy An-pơ làm 150 người thiệt mạng. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn AP cho biết, chiếc máy bay A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings (Đức), đã bị rơi tại dãy núi An-pơ, miền nam nước Pháp, sau khi cất cánh ngày 24/3 từ Barcelona (Tây Ban Nha) chỉ chưa đầy 1 giờ.

 “Hiện trường vụ máy bay rơi như một bức tranh kinh hoàng. Gia đình và bạn bè của các nạn nhân trên chuyến bay Germanwings đau buồn khôn xiết”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói sau khi đến hiện trường máy bay rơi trên núi An-pơ. 

Theo ông Steinmeier, các nhân viên điều tra đã phải mất nhiều giờ mới để có thể tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi. Các hình ảnh quay được từ trực thăng cứu hộ cho thấy các nhân viên cứu hộ đã phải di chuyển rất chậm qua các dãy núi cao để thu gom từng mảnh vỡ máy bay.

Trong các hình ảnh tại hiện trường, những vệt dài màu trắng là mảnh vỡ của chiếc máy bay trải dọc trên một sườn núi. Một nhóm cứu hộ sau khi tiếp cận hiện trường cho biết họ không phát hiện ra hành khách nào sống sót. 

Trên máy bay gặp nạn có 144 hành khách, trong đó có 2 trẻ em, cùng 6 thành viên phi hành đoàn. 67 người được cho là mang quốc tịch Đức, 45 người khác được cho là có quốc tịch Tây Ban Nha, các hành khách còn lại được cho là người Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số quốc gia khác. 

Trong số các nạn nhân xấu số có 16 học sinh và 2 giáo viên ở Đức lẽ ra có thể tránh được thảm kịch, khi có 1 nữ sinh trong đoàn để quên hộ chiếu. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của chủ nhà trọ nơi các em ở, cả đoàn vẫn kịp giờ và lên chuyến bay định mệnh. 

Thị trưởng thị trấn Haltern của Đức Bodo Klimpel nói: “Thảm kịch này là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra”.

Chiếc máy bay đã vỡ tan sau vụ va chạm trưa 24/3, mảnh vỡ lớn nhất có kích thước gần bằng một chiếc xe nhỏ”, ông Gilbert Sauvan, một quan chức tại miền nam Pháp, nơi chiếc máy bay gặp nạn, nói với phóng viên AP.

Hiện phía Nhà Trắng và hãng hàng không Germanwings cho hay không có dấu hiệu khủng bố trong vụ việc này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các phóng viên không lan truyền các đồn đoán về nguyên nhân máy bay rơi trước khi có thông tin từ cơ quan điều tra. “Hiện chúng tôi vẫn không biết gì nhiều, ngoài nhưng thông tin ban đầu cơ bản nhất… Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành”, bà Merkel nói.

AP dẫn lời Heike Birlenbach, Phó Chủ tịch hãng hàng không Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cho hay tại thời điểm này, “vụ rơi máy bay 4U9525 là một tai nạn”.

Giám đốc điều hành của Lufthansa Carsten Spohr tuyên bố ngày 24/3 là “ngày đen tối nhất trong lịch sử 60 năm của hãng”. Tuy nhiên, ông khẳng định máy bay vẫn là “phương tiện di chuyển an toàn nhất kể cả sau vụ tai nạn này”.

Người phát ngôn hãng Lufthansa Florian Graenzdoerffer cho biết, hãng đã phải hủy 7 chuyến bay từ Dusseldorf, Đức, điểm đến theo lịch trình của phi cơ gặp nạn. Nguyên nhân hủy bay là vì nhiều phi công cảm thấy không thể bay được sau khi nghe tin về vụ tai nạn.
 
Thoa Phạm
Theo AP