1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Á sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng triệu phú

(Dân trí) - Bất chấp việc Cục dự trữ liên bang Mỹ có thể giảm kích thích kinh tế, ảnh hưởng tới tăng trưởng của châu Á, số lượng triệu phú tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng và có thể dẫn đầu thế giới trong năm 2014.

Châu Á đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ
Châu Á đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ

Với tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ tiết kiệm đều cao, tài sản của các triệu phú trong khu vực sẽ đạt mức tăng bình quân khoảng 9,8%/năm, và đạt gần 16.000 tỷ USD trong năm 2015, bản báo cáo của bộ phận quản lý tài sản, ngân hàng hoàng gia Canada (RBC) nhận định. Cùng tham gia soạn thảo bản bản báo cáo còn có hãng tư vấn Capgemini.

Bất chấp những lo ngại việc Fed cắt giảm kích thích kinh tế có thể kéo theo sự sụt giá của tài sản, do dòng vốn đầu tư chảy khỏi khu vực này, châu Á sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về số lượng triệu phú cũng như giá trị tổng tài sản của nhóm người này.

“Số cá nhân giàu có trong khu vực và tổng giá trị tài sản của họ đã tăng lần lượt 31% và 27% kể từ năm 2007, vượt xa tốc độ tăng trưởng lần lượt 14% và 9% của các khu vực còn lại trên thế giới”, George Lewis, trưởng nhóm quản lý tài sản của RBC cho biết.

Trong năm 2012, số lượng triệu phú tại châu Á đã tăng 9,4% so với năm trước, lên 3,68 triệu người, nhưng vẫn thấp hơn con số 3,73 triệu người của khu vực Bắc Mỹ.

Các triệu phú được bản báo cáo định nghĩa là những cá nhân có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, không tính nhà ở, các bộ sưu tập và các tài sản khác.

Với việc dân số châu Á tiếp tục tăng và kinh tế cũng được dự báo tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có thể ngay trong năm tới số lượng triệu phú châu Á sẽ giành ngôi đầu thế giới, Eric Lascelles, kinh tế gia trưởng của khối quản lý tài sản toàn cầu của RBC nhận định.

Ông cho biết kế hoạch giảm kích thích kinh tế của Fed có thể tạo ra một “cú vấp” nhưng không ảnh hưởng tới quỹ đạo tăng trưởng trong khu vực.

Theo RBC, Nhật chính là nước có tốc độ tăng số lượng triệu phú chậm nhất châu Á trong năm ngoái, ở mức 4,4% so với năm 2011. Trong khi đó Hồng Kông dẫn đầu khu vực cả về tốc độ tăng số lượng triệu phú và tổng tài sản của họ.

Năm 2012, số triệu phú của đặc khu hành chính này tăng 35,7% so với 2011, trong khi tài sản của nhóm người này tăng 37,2%.

Theo bản báo cao, sự nhảy vọt này chủ yếu do dòng vốn đầu tư ồ ạt đổ sang từ Trung Quốc đại lục cũng như sự lên giá mạnh của bất động sản.

Thanh Tùng
Theo AFP