1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung tiến sĩ kỹ thuật sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà vật lý, tiến sĩ, chính trị gia Claudia Sheinbaum đã thắng cử và sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử quốc gia châu Mỹ Mexico.

Chân dung tiến sĩ kỹ thuật sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico - 1

Bà Claudia Sheinbaum giơ tay sau khi đi bỏ phiếu ở Mexico City hôm 2/6 (Ảnh: Getty).

Ngày 2/6, bà Claudia Sheinbaum đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Mexico, trở thành người phụ nữ, người Do thái đầu tiên trong lịch sử nước này ngồi vào vị trí lãnh đạo chính phủ.

Bà Sheinbaum, chính trị gia cánh tả, nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Bà là nhà vật lý có bằng tiến sĩ về kỹ thuật năng lượng, cựu thị trưởng của Mexico City. Bà cũng là thành viên hội đồng các nhà khoa học khí hậu của Liên hợp quốc đã nhận được giải thưởng Giải Nobel Hòa bình.

Bà Sheinbaum đã giành được khoảng 60% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử và sẽ kế nhiệm Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, đồng minh lâu năm của bà.

Ông Obrador là người đã thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội giúp đỡ nhiều người Mexico thoát nghèo, khiến đảng cánh tả Morena rất được lòng dân chúng.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc từng người Mexico một cách không phân biệt. Mặc dù nhiều người Mexico không hoàn toàn đồng ý với chương trình nghị sự của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ phải bước đi trong hòa bình và hòa hợp để tiếp tục xây dựng một Mexico công bằng và thịnh vượng hơn", bà tuyên bố.

Chân dung tiến sĩ kỹ thuật sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico - 2

Người ủng hộ reo hò khi bà Sheinbaum thắng cử (Ảnh: Reuters).

Sau khi ông bà ngoại của bà di cư từ châu Âu để thoát khỏi nạn diệt chủng Holocaust nhằm vào người Do Thái, bà Sheinbaum được sinh ra ở Mexico City vào năm 1962. Bà đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại thành phố này trong nhiều thập niên.

Khi đang học tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), bà đã tham gia vào hoạt động chính trị của sinh viên, phản đối việc tư nhân hóa giáo dục công.

Sau khi tốt nghiệp, bà theo học thạc sĩ ngành kỹ thuật năng lượng tại Đại học California, Mỹ. Sau đó, bà quay lại UNAM để học tiến sĩ.

Bà Sheinbaum tham gia chính trường vào năm 2000, khi bà được ông Obrador, lúc đó là người đứng đầu chính quyền thành phố, bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan môi trường của Mexico City.

Sau khi rời khỏi vị trí này vào năm 2006, bà Sheinbaum tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu năng lượng, tham gia Hội đồng quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC) và trở thành thành viên của nhóm nhận giải Nobel Hòa bình năm 2007.

Năm 2015, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm người đứng đầu quận Tlalpan của Mexico City, cho đến năm 2017.

Năm tiếp theo, bà được bầu làm người đứng đầu chính quyền toàn thành phố, một lần nữa, là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vai trò này. Tháng 6 năm ngoái, bà từ chức để tranh cử tổng thống.

Các chuyên gia dự đoán bà sẽ tiếp tục chương trình nghị sự dân túy của người tiền nhiệm, nhưng vì là một nhà khoa học, bà sẽ có thể đưa ra quyết định dựa vào dữ liệu.

Một thách thức lớn đón chờ bà chính là tỷ lệ tội phạm giết người ở Mexico trong nhóm cao hàng đầu thế giới.

Will Freeman, một thành viên nghiên cứu về Châu Mỹ Latinh tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng bà Sheinbaum sẽ phải hành động nhanh chóng đối với các vấn đề an ninh và tội phạm có tổ chức ở Mexico.

Tại Mexico City, bà Sheinbaum đã giúp cải thiện an ninh thành phố khi còn là thị trưởng. Bà dự kiến sẽ sử dụng đội ngũ đã đồng hành cùng bà khi còn là thị trưởng để thực hiện chương trình nghị sự an ninh trên quy mô toàn quốc.

Chân dung tiến sĩ kỹ thuật sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico - 3

Bà Sheinbaum và Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrés Manuel López Obrador (Ảnh: AFP).

Theo MSN