1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ truy nã nghi phạm bắn chết giáo sư sử học

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ đã phát lệnh truy nã một nghi phạm có liên quan trong vụ bắn chết một giáo sư sử học và một phụ nữ khác tại bang Mississippi ngày 14/9.

 


Chân dung nghi phạm Shannon Lamb (Ảnh: AP)

Chân dung nghi phạm Shannon Lamb (Ảnh: AP)

Nghi phạm tên là Shannon Lamb, 45 tuổi, trợ giảng môn lịch sử nước Mỹ. Ông ta bị tình nghi đã bắn chết giáo sư sử học Ethan A. Schmidt ngay tại văn phòng của ông trong khuôn viên Đại học Delta State vào sáng 14/9, cảnh sát cho biết.

Ông Murray Roark, Phó cảnh sát pháp y hạt Bolivar, bang Mississippi cũng xác nhận: “Giáo sư Ethan A. Schmidt đã bị bắn 2 phát đạn ngay tại phòng làm việc”.

Trong cuộc họp báo hôm qua, cảnh sát cho biết họ đã liên lạc được với nghi phạm Lamb. “Nghi phạm Lamb nói hắn không muốn ngồi tù”, cảnh sát cho hay.

Trong khi đó, phát ngôn viên Đại học Delta State cho hay toàn bộ khuôn viên trường đã bị phong tỏa ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra. Tất cả các lớp học đều đóng cửa và kế hoạch tổ chức 90 năm ngày thành lập trường cũng bị hủy. Các sinh viên và giáo viên của trường đều an toàn.

Hiệu trưởng Đại học Delta State Bill LaForge cho biết lệnh ban bố khẩn cấp toàn bộ trường đã được đưa ra, 10 phút ngay sau vụ nổ súng.

Cảnh sát đang tìm kiếm trong khuôn viên trường và các toà nhà để truy lùng nghi phạm, trong khi trực thăng tuần tiễu phía trên để bao quát tình hình.

Cùng ngày, cảnh sát còn phát hiện một phụ nữ 41 tuổi bị bắn chết tại tư gia, cách đó 480km. Cảnh sát xác nhận nghi phạm Lamb có liên quan đến vụ nổ súng này. Tuy nhiên cảnh sát không tiết lộ gì thêm về động cơ nổ súng.

Vũ Duy

Theo CBSNews/AP

 

Cảnh sát Mỹ truy nã nghi phạm bắn chết giáo sư sử học - 2