1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị dội tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Một căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên các mỏ dầu ở miền đông Syria đã bị pháo kích ba lần trong vòng một giờ.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị dội tên lửa - 1

Lực lượng Mỹ tại tỉnh Al-Hasakah, Syria (Ảnh: Getty).

"Trong vòng chưa đầy một giờ, căn cứ của Mỹ đã bị tấn công ba lần, lần đầu tiên là hai tên lửa, sau đó là ba tên lửa nữa được bắn vào căn cứ này. Lực lượng phòng không Mỹ không thể đánh chặn các tên lửa", một nguồn tin địa phương tại Syria nói với Sputnik hôm 13/2.

Nguồn tin cho biết trong đợt tấn công thứ ba, "hơn 10 tên lửa đã bắn trúng căn cứ, khiến hỏa hoạn bùng phát".

Theo nguồn tin, quân đội Mỹ đã phản ứng trước vụ việc bằng cách pháo kích vào các vị trí của lực lượng tấn công. Trực thăng tấn công của Mỹ cũng được triển khai để tuần tra khu vực.

Lực lượng vũ trang Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqa, nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất Syria.

Syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này, cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq gần đây liên tục trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Đầu tháng này, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI) tuyên bố triển khai UAV tập kích căn cứ quân sự Mỹ gần mỏ dầu Al-Omar ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. IRI là liên minh các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq.

IRI được cho là đã tiến hành hơn 150 vụ tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và Syria trong hơn 3 tháng qua, kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát.

Tháng trước, giới chức Mỹ cũng cáo buộc Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan khiến 3 quân nhân thiệt mạng, hơn 40 người bị thương.

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở khu vực kể từ khi xung đột Israel - Hamas ở Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Trước đó, căn cứ của Mỹ ở Syria, Iraq cũng hứng mưa hỏa lực.

Để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria. Washington tuyên bố, đây mới chỉ là mở màn chiến dịch trả đũa.

Mỹ tuyên bố luôn ủng hộ Israel, sẵn sàng viện trợ quân sự để Israel đáp trả Hamas.

Nhà Trắng cáo buộc Iran đã "tích cực tạo điều kiện" cho các nhóm mà Tehran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria.

Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các nhà phân tích an ninh cho biết, ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến quân đội Mỹ tại các căn cứ thành mục tiêu bị tấn công.

Theo Sputnik