1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các trang web của chính phủ Hàn Quốc lại bị tấn công

(Dân trí) - Các viên chức an ninh mạng Hàn Quốc cho biết những kẻ phá hoại lại vừa phát động một đợt tấn công mới trong không gian ảo nhằm vào những trang web cá nhân và của chính phủ nước này.

 
Các trang web của chính phủ Hàn Quốc lại bị tấn công  - 1
(Ảnh minh hoạ)
 
Đợt tấn công mạng mới xảy ra tối hôm qua, ngay sau khi cơ quan an ninh Hàn Quốc nâng mức báo động về một đợt tấn công tiếp theo nhằm vào trang web của những cơ quan chính của nước này từ những kẻ tấn công “có thể có liên hệ với Triều Tiên”. 

Một số trang web của chính phủ đã bị ảnh hưởng lần thứ ba chỉ trong vài ngày qua, trong đó có các trang web của Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS). Ít nhất một trang web của một ngân hàng cũng bị tấn công. 
 
Trước đó, NIS cho rằng kẻ chủ mưu một vụ tấn công có phối hợp như vậy có phần chắc là một tổ chức lớn hoặc một quốc gia.
 
Những vụ tấn công trên mạng trước đó đã ảnh hưởng tới các trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đảng cầm quyền, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác. 
 
Hậu quả kinh tế sau vụ này cũng rất lớn. Một công ty siêu thị trên mạng có tên Auction không hoạt động kinh doanh trong 1 ngày do truy cập bị tê liệt. Doanh thu bình quân mỗi ngày của công ty này lên tới 6 triệu USD. Cổng trang web Naver cũng bị tấn công và dịch vụ điện tử bị tê liệt trong 21 tiếng.
 
Các ngân hàng Hàn Quốc trong đó có Kookmin, Shinhan cũng có tình trạng truy cập chậm hoặc không ổn định do bị tấn công. Điều này khiến nhiều khách hàng bất tiện trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng qua Internet. Ở Hàn Quốc, dịch vụ ngân hàng trên mạng trong 1 ngày thực hiện tổng cộng 26 triệu giao dịch với mức 22,5 tỷ USD.
 
Trong khi đó, các công ty chứng khoán và công ty an ninh mạng cũng đang đối phó với khả năng có thể bị tin tặc tấn công.

Đợt tấn công trước đó cũng nhằm vào các trang web của chính phủ Mỹ, trong đó có của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính… 

Trà Giang
Theo Reuters, Yonhap