1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Các nước NATO dập tắt cơ hội mời Ukraine gia nhập liên minh

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo Đức và Slovakia đồng loạt phản đối kế hoạch mời Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm này.

Các nước NATO dập tắt cơ hội mời Ukraine gia nhập liên minh - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Phát biểu với đài truyền hình Đức ZDF vào ngày 24/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ lời kêu gọi của Ukraine về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức.

"Một quốc gia đang có chiến tranh chắc chắn không thể trở thành thành viên của NATO. Mọi người đều biết điều đó, không có bất đồng nào về vấn đề này", ông Scholz nhấn mạnh.

Tuyên bố trên dường như là bình luận công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo Đức về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm với các đồng minh phương Tây, trong đó lời mời gia nhập NATO được đặt lên hàng đầu.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022 và vào tháng 7 năm nay, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã khẳng định "con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới việc hội nhập hoàn toàn vào khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO". Tuy nhiên, Kiev chưa nhận được bất kỳ cam kết chắc chắn nào về việc gia nhập NATO trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức, Thủ tướng Scholz xác nhận các đồng minh NATO "đã nêu một quan điểm" về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập liên minh, nhưng ông cho biết "ngoài điều đó ra, hiện tại không có bất kỳ quyết định mới nào".

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết Đức đã nới lỏng lập trường về tư cách thành viên NATO của Ukraine, nhưng vẫn "hoài nghi".

"Nhưng dù sao, Mỹ vẫn sẽ có tác động đến sự hoài nghi này... Chúng tôi tin rằng họ đang củng cố suy nghĩ của mình về NATO và điều này có tác động đến các nước, ví dụ Hungary và Slovakia", ông Zelensky cho biết.

Ngoài Đức, quốc gia thành viên NATO khác là Slovakia cũng phản đối việc kết nạp Ukraine vào liên minh.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini ngày 24/10 cho biết việc Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức là điều "không thực tế".

"Chúng tôi đã nhất trí với Thủ tướng Đức rằng vấn đề kết nạp Ukraine không nằm trên bàn đàm phán và không thể đưa ra đàm phán", ông Pellegrini nói sau cuộc họp với Thủ tướng Scholz tại Berlin, Đức.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico từng cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là nền tảng thuận lợi cho chiến tranh thế giới thứ 3. Thủ tướng Fico nhiều lần khẳng định sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO, cho rằng động thái như vậy sẽ chỉ dẫn đến thảm họa toàn cầu do kịch bản xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga có thể bùng phát.

Politico dẫn nguồn tin từ các quan chức và nhà ngoại giao giấu tên của Mỹ và NATO ngày 24/10 cho hay, ít nhất 7 thành viên của NATO không ủng hộ mời Ukraine gia nhập liên minh ở thời điểm hiện tại. Các nước này gồm Mỹ, Đức, Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO Julianne Smith đã nhấn mạnh lập trường của Washington rằng: "Liên minh chưa sẵn sàng mời Ukraine gia nhập".

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.

Theo Kyiv Independent

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm