1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà ngoại giao "Tây" thích thú nghe quan họ, ngắm tranh Đông Hồ

(Dân trí) - Đại sứ các nước, các đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ và thăm làng tranh Đông Hồ tại Bắc Ninh trong chuyến đi đầu Xuân nhằm thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị và hiểu biết văn hóa Việt Nam.


Các nhà ngoại giao nước ngoài thắp hương tại Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng ngày 4/3.

Các nhà ngoại giao nước ngoài thắp hương tại Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng ngày 4/3.


Khoảng 250 đại biểu, trong đó có các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, đã tham dự chương trình Du xuân Hữu nghị 2017, do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức sáng nay.

Khoảng 250 đại biểu, trong đó có các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, đã tham dự chương trình Du xuân Hữu nghị 2017, do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức sáng nay.


Chuyến thăm nhằm thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị giữa các bạn bè quốc tế và Việt Nam, và sự hiểu biết văn hóa truyền thống tại các địa phương của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị giữa các bạn bè quốc tế và Việt Nam, và sự hiểu biết văn hóa truyền thống tại các địa phương của Việt Nam.


Các nhà ngoại giao đã trồng cây lưu niệm tại di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương.

Các nhà ngoại giao đã trồng cây lưu niệm tại di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương.


Tham dự chuyến đi có các Đại sứ Angola, Campuchia, Ấn Độ, Chile, Haiti, Lào, Slovakia, Triều Tiên..., cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao khác tại Việt Nam.

Tham dự chuyến đi có các Đại sứ Angola, Campuchia, Ấn Độ, Chile, Haiti, Lào, Slovakia, Triều Tiên..., cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao khác tại Việt Nam.


Phái đoàn ngoại giao các nước cũng tới thăm một gia đình có truyền thống làm tranh dân gian tại làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành.

Phái đoàn ngoại giao các nước cũng tới thăm một gia đình có truyền thống làm tranh dân gian tại làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành.


Ông Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân đời thứ 20 theo nghiệp tranh của gia đình, giới thiệu với các vị khách về cách thức làm tranh Đông Hồ.

Ông Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân đời thứ 20 theo nghiệp tranh của gia đình, giới thiệu với các vị khách về cách thức làm tranh Đông Hồ.


Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết ông tự hào khi gia đình ông là một số ít gia đình ở Thuận Thành, Bắc Ninh còn duy trì nghề làm tranh Đông Hồ.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết ông tự hào khi gia đình ông là một số ít gia đình ở Thuận Thành, Bắc Ninh còn duy trì nghề làm tranh Đông Hồ.


Một vị khách nước ngoài ngắm kỹ bức tranh được in trên giấy điệp.

Một vị khách nước ngoài ngắm kỹ bức tranh được in trên giấy điệp.


Các vị khách nước ngoài chăm chú theo dõi các thành viên của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế làm tranh Đông Hồ.

Các vị khách nước ngoài chăm chú theo dõi các thành viên của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế làm tranh Đông Hồ.


Các thành viên của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế thực hiện các công đoạn làm tranh dân gian.

Các thành viên của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế thực hiện các công đoạn làm tranh dân gian.


Các nhà ngoại giao cho biết họ biết đến tranh Đông Hồ từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn các nghệ nhân làm tranh.

Các nhà ngoại giao cho biết họ biết đến tranh Đông Hồ từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn các nghệ nhân làm tranh.


Anh Tafadzwa Chikumbu, từ tổ chức Action Aid, hào hứng thử làm tranh dân gian giống các nghệ nhân Đông Hồ.

Anh Tafadzwa Chikumbu, từ tổ chức Action Aid, hào hứng thử làm tranh dân gian giống các nghệ nhân Đông Hồ.


Anh Tafadzwa Chikumbu cầm bức anh do anh đổ màu, với sự trợ giúp của một nghệ nhân Đông Hồ.

Anh Tafadzwa Chikumbu cầm bức anh do anh đổ màu, với sự trợ giúp của một nghệ nhân Đông Hồ.


Một nghệ nhân tỉ mỉ đục bản khắc gỗ tranh Đông Hồ.

Một nghệ nhân tỉ mỉ đục bản khắc gỗ tranh Đông Hồ.


Một nghệ nhân thạo nghề phải mất khoảng 5 ngày để hoàn thành một bản khắc gỗ tranh Đông Hồ.

Một nghệ nhân thạo nghề phải mất khoảng 5 ngày để hoàn thành một bản khắc gỗ tranh Đông Hồ.


Các em nhỏ nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với cách thức làm tranh dân gian của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Các em nhỏ nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với cách thức làm tranh dân gian của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.


Đoàn đại biểu còn thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đoàn đại biểu còn thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Chuyến đi đã giúp các nhà ngoại giao quốc tế hiểu thêm về các nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Chuyến đi đã giúp các nhà ngoại giao quốc tế hiểu thêm về các nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam.


Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane và phu nhân cũng tham gia chuyến đi.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane và phu nhân cũng tham gia chuyến đi.

An Bình