1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà ngoại giao Cuba đập búa, la ó phản đối Mỹ tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Các nhà ngoại giao Cuba đã la ó khẩu hiệu và đập bàn giận dữ để phản đối Mỹ trong cuộc họp do phái đoàn Mỹ tổ chức tại Liên Hợp Quốc hôm 16/10.

Các nhà ngoại giao Cuba đập búa, la ó phản đối Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Các nhà ngoại giao Cuba đứng lên phản đối bài phát biểu của đại diện Mỹ. (Ảnh: AFP)
Các nhà ngoại giao Cuba đứng lên phản đối bài phát biểu của đại diện Mỹ. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, các nhà ngoại giao Cuba đã tìm cách lấn át Đặc phái viên Mỹ tại Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) Kelly Currie khi bà đang có bài phát biểu tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York hôm qua 16/10. Sự kiện do bà Currie dẫn dắt hôm qua mang tên: “Bỏ tù vì điều gì? Nỗi thống khổ của các tù nhân chính trị Cuba”.

Các đại biểu của Cuba đã hô lớn những khẩu hiệu như: “Dỡ bỏ trừng phạt Cuba” hay “Cuba thì được, nhưng cấm vận thì không”. Một đại biểu đã đập cuốn sách lớn trên bàn, trong khi một người khác dùng búa để át bài phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên phản ứng của các đại biểu Cuba không khiến cho đại diện của Mỹ dừng phát biểu. Thay vào đó, bà Currie còn nói to hơn, ca ngợi sự dũng cảm của các tù nhân chính trị Cuba và khẳng định rằng chính quyền Mỹ đang “bắt chính quyền Cuba chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền”.

“Các bạn hãy đưa họ ra khỏi phòng được không? Tôi sẽ dừng lại trong khi lực lượng an ninh đưa những người này ra khỏi phòng”, bà Currie nói.

Phản ứng giận dữ của các nhà ngoại giao Cuba tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)
Phản ứng giận dữ của các nhà ngoại giao Cuba tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc liên tục nhắc các nhà ngoại giao Cuba ngừng la ó, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục hành động này trong suốt cuộc họp.

"Tôi chưa từng thấy những nhà ngoại giao nào hành xử như phái đoàn Cuba đã làm hôm nay", bà Currie nói.

Sau vụ việc trên, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio tuyên bố sự phản đối của các nhà ngoại giao Cuba tại Liên Hợp Quốc là một “thắng lợi” và cho rằng nỗ lực của Washington “nhằm thao túng Liên Hợp Quốc đã phản tác dụng”.


Hai nhà ngoại giao Cuba la ó phản đối cuộc họp tại Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)

Hai nhà ngoại giao Cuba la ó phản đối cuộc họp tại Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)

Trước khi Mỹ tổ chức sự kiện gây tranh cãi, Đại sứ Cuba Anayansi Rodriguez Camejo đã chỉ trích cuộc họp này là “vở hài kịch chính trị”. Đại sứ khẳng định với phóng viên rằng cáo buộc của Mỹ về tù nhân chính trị tại Cuba “dựa trên những lập luận giả mạo liên quan tới những nhân vật có quá khứ đen tối nhằm phục vụ cho các thế lực nước ngoài”. Đại sứ Cuba đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị dừng tổ chức sự kiện này song không thành công.

Thành Đạt

Theo AFP