1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nghi phạm Boston buôn ma túy lấy tiền thực hiện vụ tấn công?

(Dân trí) - Các nhân viên điều tra Mỹ tin rằng Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev, hai anh em trai và cũng là nghi phạm trong vụ đánh bom kép tại Boston hôm 15/4, đã kiếm tiền để thực hiện vụ tấn công bằng việc buôn bán ma túy.

Tamerlan (trái) và Dzhokhar Tsarnaev.
Tamerlan (trái) và Dzhokhar Tsarnaev.

Theo các nguồn tin, Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết trong vụ đấu súng với cảnh sát, từng kiếm tiền từ việc buôn cần sa, hãng CBS đưa tin.

Tamerlan, 26 tuổi, đã thất nhiệp trước khi tiến hành vụ tấn công tại cuộc đua marathon tại Boston, CBS cho biết thêm.

Trước đó, các nguồn tin cho biết Tamerlan đã nhận tiền trợ cấp phúc lợi của bang Massachusetts cho tới tận năm ngoái. Một phát ngôn viên Văn phòng dịch vụ y tế và con người của bang Massachusetts ngày 24/4 xác nhận Tamerlan, vợ và con gái đã nhận tiền trợ cấp.

Một luật sư của vợ Tamerlan, Katherine Russell Tsarnaeva, cho hay cô này từng phải làm việc từ 70-80 giờ mỗi tuần với tư cách là nhân viên chăm sóc y tế gia đình, trong khi chồng thất nghiệp ở nhà chăm sóc con gái.

Bang Massachusetts cũng cho hay cả Tamerlan và Dzhokhar đều nhận tiền trợ cấp phúc lợi lúc chưa trưởng thành thông qua cha mẹ họ khi gia đình Tsarnaev đều sống tại Massachusetts. Tuy nhiên, không ai trong số 2 nghi phạm nhận được tiền phúc lợi vào thời điểm tiến hành vụ đánh bom.

Trong khi đó, luật sư của Katherine Russell Tsarnaeva cho hay cô đang trợ giúp giới chức liên bang trong cuộc điều tra về các vụ tấn công.

“Cô ấy đang làm tất cả những gì có thể để trợ giúp cuộc điều tra”, luật sư Amato DeLuca nói. “Thông tin về sự liên quan của chồng và em chồng trong vụ đánh bom khiến họ hoàn toàn bị sốc”.

Kích nổ bom bằng thiết bị điều khiển ô tô đồ chơi

Hôm qua, một nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban tình báo hạ viện cho biết các nghi phạm đã dùng một bộ điều khiển từ xa dành cho xe hơi đồ chơi để kích hoạt 2 quả bom gần vạch đích cuộc đua marathon, vốn làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương.

“Đó là một thiết bị điều khiển từ xa dành cho ô tô đồ chơi”, hạ nghị sĩ Dutch Ruppersberger, phát biểu trước báo giới sau khi Bộ an ninh nội địa, FBI và Trung tâm chống khủng bố quốc gia cung cấp thông tin này cho Ủy ban tình báo hạ viện.

Ông Ruppersberger cũng nói thêm rằng hai anh em nhà Tsarnaev đã học cách chế tạo bom từ tạp chí Inspire của al-Qaeda.

Inspire được sáng lập bởi nhà truyền giáo Yemen sinh tại Mỹ Anwar al-Awlaki, thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại Yemen. Ông này đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ.

Ngoài ra, hai quan chức Mỹ khác tiết lộ Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống, đã không mang vũ khí khi cảnh sát bắt giữ y đang trốn bên trong một chiếc thuyền ở sân sau của một gia đình ở thị trấn Watertown.

Giới chức ban đầu nói rằng họ đã đấu súng với Dzhokhar trong hơn 1 giờ vào tối 19/4 trước khi khống chế được tên này.

Theo các quan chức giấu tên, các nhân viên điều tra đã tìm thấy một khẩu súng ngắn 9mm mà nghi phạm Tamerlan được tin là đã sử dụng tại hiện trường vụ đấu súng vào tối 18/4, vốn khiến một cảnh sát giao thông Massachusetts bị thương. Dzhokhar được tin là cũng bị bắn trước khi trốn thoát.

Giới chức Mỹ nói với hãng tin AP rằng không khẩu súng nào được tìm thấy trên chiếc thuyền. Cảnh sát trưởng Boston Ed Davis trước đó nói các viên đạn đã bị bắn ra từ bên trong thuyền.

An Bình
Tổng hợp