1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các lãnh đạo thế giới bàn về tương lai Libya‎

(Dân trí) - Một hội nghị quan trọng về tương lai Libya thời kỳ hậu Gadhafi, do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron, diễn ra hôm nay tại Paris.

 
Các lãnh đạo thế giới bàn về tương lai Libya‎  - 1
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chủ trì hội nghị.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị, cùng các đại diện của Nga và Trung Quốc. Nga giờ đây đã chính thức công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy là chính phủ hợp pháp của Libya.

Tại hội nghị, NTC sẽ kêu gọi thế giới trợ giúp về an ninh, tái thiết và chuẩn bị cho quá trình chuyển giao sang nền dân chủ.

Nhưng cho tới nay NTC vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của Đại tá Gadhafi và con trai ông này, Saif al-Islam, hôm qua đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng.

Giới phân tích nhận định rằng mặc dù hội nghị tại Paris diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và chỉ mang tính biểu tượng nhưng sự kiện này sẽ cho NTC một cơ hội nữa để chứng tỏ rằng NTC có một vị trí trên trường quốc tế.

NTC cũng sẽ hối thúc việc tiếp tục giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Libya và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của NATO trong khi lực lượng này cố gắng loại bỏ những phần tử trung thành còn lại của ông Gadhafi.

Đại diện của 60 quốc gia dự kiến sẽ tham dự hội nghị “Những người bạn của Libya” tại Paris vào chiều nay. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban ki-moon cũng tới dự.

Hội nghị này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm ngày Đại tá Gadhafi đứng đầu cuộc đảo chính lật đổ Vua Idris và lên nắm quyền tại Libya.

NTC đã chọn ngày hôm nay để tổ chức hội nghị để chứng tỏ rằng NTC giờ đây đã trở thành đại diện của Libya.

Hội nghị sẽ nghe một báo cáo từ NTC về an ninh, sự lãnh đạo, việc tái thiết và nền kinh tế của Libya thời kỳ hậu Gadhafi.

Công việc khẩn thiết nhất lúc này là phục hồi các dịch vụ thiết yếu như nhiên liệu, năng lượng và nước tại các thành phố lớn, cùng với công tác cung cấp lương thực và trả lương cho công nhân.
 
Ngoại giao và tài chính của NTC:
 
- Các nước chưa công nhận chính phủ NTC: Algeria; Brazil; Trung Quốc; Ấn Độ; Iran; Kenya; Pakistan; Ả-rập Xê-út; Nam Phi; Venezuela; Zimbabwe.

- Các tài sản được giải phóng: Mỹ - 1,5 tỷ USD; Anh – 1,5 tỷ USD; Pháp - 2,16 tỷ USD

- Các tài sản lớn vẫn bị đóng băng: Canada - 2,4 tỷ USD; Pháp - 11 tỷ USD; Đức - 7 tỷ USD; Italia - 8 tỷ USD; Anh -19 tỷ USD và Mỹ - 34 tỷ USD.

An Bình
Tổng hợp